Triều Tiên đã không phô trương các tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công tới Mỹ trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh vào sáng nay (9/9). 

Hãng thông tấn Reuters cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có mặt tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng và giơ tay chào kiểu quân đội khi các đội hình và đoàn xe quân sự đi qua. Tuy nhiên, ông không phát biểu.

{keywords}
Ông Kim Jong Un và ông Lật Chiến Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng trên khán đài quan sát lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)

Không giống như những năm trước, lễ duyệt binh năm nay của Triều Tiên không có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo, cũng không có bất cứ vụ thử hạt nhân nào để mừng ngày quốc khánh giống như năm 2016 và 2017.

{keywords}
Người dân vẫy cờ và hoa. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên thường nhân dịp các ngày lễ lớn để phô trương sức mạnh quân sự và các tiến bộ mới nhất trong công nghệ tên lửa. Thế nhưng, thông lệ này đã được phá bỏ trong năm nay, theo sau tuyên bố về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại cuộc gặp thượng đỉnh vào hồi tháng 6 với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

{keywords}
Đội cầm cờ đi qua khán đài. (Ảnh: Reuters)

Chủ đề các sự kiện mừng quốc khánh năm nay cũng tập trung vào thống nhất bán đảo Triều Tiên, vốn bị chia cắt từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

{keywords}
Pháo tự hành. (Ảnh: Reuters)

"Tất cả người dân trên bán đảo Triều Tiên cần hợp sức để tiến hành thống nhất trong thế hệ của chúng ta. Thống nhất là cách duy nhất để người dân trên bán đảo Triều Tiên có thể sống sót", Reuters trích dẫn một bài báo trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên.

{keywords}
Xe tăng. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên đã mời rất đông các nhà báo nước ngoài đến đưa tin về lễ duyệt binh và các sự kiện khác mừng 70 năm ngày quốc khánh trong đó có màn đồng diễn Arirang mà Bình Nhưỡng lần đầu tổ chức trong vòng 5 năm qua. Hơn 100.000 người được cho là sẽ tham gia màn đồng diễn tại một trong những sân vận động lớn nhất thế giới.

{keywords}
Máy phóng rocket. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Kim đã tới viếng ông nội - lãnh tụ Kim Nhật Thành và cha - cố Chủ tịch Kim Jong Il tại cung kỷ niệm Kumsusan.

{keywords}
Các sĩ quan quân đội đứng trên khán đài theo dõi buổi lễ. (Ảnh: Reuters)

Một buổi hòa nhạc đã diễn ra vào đêm 8/9 với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong Nam và các phái đoàn nước ngoài. Thay vì chiếu hình ảnh tên lửa, các hình ảnh trong buổi hòa nhạc bao gồm các danh lam thắng cảnh nổi bật ở Triều Tiên và các thành tựu phát triển kinh tế như nhà máy, phân xưởng, cánh đồng lúa.

{keywords}
Hòa nhạc mừng quốc khánh. (Ảnh: AP)

Chỉ có một số hình ảnh ngắn về quân sự với các trang thiết bị thông thường như xe tăng và máy bay, với thông điệp chạy phía trên màn hình là “Sức mạnh quân sự đảm bảo hòa bình!”. Ngay sau đó, hình ảnh về quân sự được thay thế bằng hình ảnh các cánh đồng táo chín đỏ.

Sầm Hoa

Ngày này năm xưa: Triều Tiên ‘liều lĩnh’ thử hạt nhân

Ngày này năm xưa: Triều Tiên ‘liều lĩnh’ thử hạt nhân

Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9/9/2016 bất chấp cảnh báo và trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Xem Triều Tiên suốt đêm chuẩn bị duyệt binh lớn

Xem Triều Tiên suốt đêm chuẩn bị duyệt binh lớn

Công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng quốc khánh Triều Tiên đã được diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng vào ban đêm.

Điệp viên Hàn Quốc 'qua mặt' lãnh đạo Triều Tiên thế nào?

Điệp viên Hàn Quốc 'qua mặt' lãnh đạo Triều Tiên thế nào?

Một điệp viên Hàn Quốc đã giấu một chiếc micro ghi âm vào chỗ kín khi gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il.

Vì sao ông Tập Cận Bình cử ‘cánh tay phải’ tới Triều Tiên?

Vì sao ông Tập Cận Bình cử ‘cánh tay phải’ tới Triều Tiên?

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch nước này Tập Cận Bình đã cử “cánh tay phải” với vai trò đặc phái viên tới Triều Tiên.

Triều Tiên mất "bộ não" phát triển tên lửa và hạt nhân

Triều Tiên mất "bộ não" phát triển tên lửa và hạt nhân

Một quan chức kỳ cựu của Triều Tiên bị cấm vận vì tham gia phát triển