Thị trấn Guiyu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã từ lâu nổi tiếng là một trong những bãi rác thải điện tử lớn nhất thế giới.

{keywords}
Rác thải điện tử chất cao như núi

Theo Reuters, vào thời kỳ đỉnh điểm, khoảng 5.000 công xưởng trong làng tái chế 15.000 tấn rác thải mỗi ngày, gồm ổ cứng, điện thoại di động và máy tính được đổ về từ khắp nơi trên thế giới.

{keywords}
Người lao động không có đồ bảo hộ khi phân loại rác thải

Nhiều lao động phải làm việc trong các công xưởng thông hơi kém, và hầu như không có đồ bảo hộ. Những người này phải dùng tay không để tháo dỡ các linh kiện điện tử. Các bảng mạch điện tử nhựa được đun chảy để lấy các mẩu kim loại quý như vàng, đồng và nhôm.

 

{keywords}
Rác thải độc hại đổ về các con sông, gây ô nhiễm nặng

Một lượng lớn chất gây ô nhiễm, kim loại nặng và hóa chất đổ vào các con sông gần đó, gây ô nhiễm nặng cho nguồn cung cấp nước ở địa phương, phá hoại mùa màng và làm tổn hại tới sức khỏe người dân.

{keywords}
Rác điện thoại di động

Các túi nhựa bị đốt làm mùi khó chịu bao trùm cả thị trấn nhỏ trong khi một số con sông biến màu đen ngòm

 

{keywords}
Các cánh đồng nằm gần các xưởng tái chế rác thải

Theo nghiên cứu do đại học Shantou ở nam Trung Quốc tiến hành, không khí và nước ở Guiyu bị ô nhiễm nặng vì các mẩu kim loại độc hại. Kết quả là, trẻ em sống tại khu vực này có lượng chì trong máu cao bất thường.

 

{keywords}

Trước đây, trong khi phần lớn các loại rác thải điện tử được nhập vào Trung Quốc và tái chế ở Guiyu thì hiện giờ đa phần rác thải điện tử được thu về từ khắp nơi ở Trung Quốc.

 

{keywords}

Theo Bộ Cộng nghiệp và thông tin Trung Quốc, Trung Quốc hiện thải ra 6,1 triệu tấn rác thải điện tử một năm, chỉ đứng sau Mỹ với 7,2 triệu tấn.

{keywords}
Rác thải ngập kín trong nhà

 

{keywords}
Đồ chơi trẻ em giữa đống rác thải độc hại

{keywords}

{keywords}

 

{keywords}

{keywords}
Xưởng chế biến rác thải mới đang mọc lên
  • Hoài Linh