{keywords}
 

Theo CNN, bước tiếp theo, Hạ viện Mỹ sẽ phê chuẩn về các điều khoản này để có thể chính thức luận tội người đứng đầu Nhà Trắng. Hiện, Hạ viện chưa ấn định ngày bỏ phiếu thông qua các điều khoản trên song hai lãnh đạo đảng Dân chủ cho hay, bỏ phiếu có thể diễn ra vào thứ tư tuần tới. 

Nếu toàn thể Hạ viện phê chuẩn các điều khoản luận tội, ông Trump sẽ là Tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ bị luận tội.

Tiếp đó, Thượng viện sẽ tổ chức một phiên toà để quyết định liệu Tổng thống Donald Trump có phải rời vị trí hiện nay hay không. Tuy nhiên, nhiều khả năng Thượng viện do đảng Cộng hoà lãnh đạo, sẽ không bỏ phiếu quyết định ông Trump có tội và bị cách chức.

Cuộc điều tra luận tội ông Trump bắt đầu được tiến hành vào tháng 9 sau khi một nhân vật tiết lộ bí mật lên tiếng về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ đương nhiệm với người đồng nhiệm Ukraina Zelenskiy.

Hoài Linh