{keywords}
Các cửa hàng ở Đức đã mở cửa lại sau khi phong toả được nới lỏng. (Ảnh: Newsweek)

Theo Newsweek, ngày 11/5, Viện nghiên cứu Robert Koch (RKI) cho biết, số ca nhiễm virus mới là 357. Một ngày sau, viện này thông báo có tới 933 ca nhiễm mới, tăng vọt sau 24h. Tuy nhiên, số ca nhiễm còn thấp hơn nhiều mức 1.200 ca nhiễm virus trong 3 ngày của tuần trước đó.   

“Số ca nhiễm tăng mạnh cho thấy cần phải theo dõi kỹ càng mọi diễn biến trong các ngày tiếp theo”, RKI cho biết trong thông báo ngắn hàng ngày. Viện cũng nhấn mạnh, hiện còn quá sớm để khẳng định virus corona có lan rộng trở lại một cách nhanh chóng hay không.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo, mức lây nhiễm trên 1 sẽ khiến ngành y tế nước này bị quá tải. Tuy vậy, Đức vẫn dần nới lỏng phong toả. Tuần trước, các trường học và cửa hiệu đã tái mở cửa, giải bóng đá quốc gia Budesliga dự kiến cũng được tái đấu.

Tính đến giờ, Đức ghi nhận 173.171 ca nhiễm và 7.738 trường hợp trong số đó đã thiệt mạng vì virus corona chủng mới.

Hoài Linh