{keywords}
Ngoại trưởng Bulgaria. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong một cuộc gặp với Đại sứ Nga, Ngoại trưởng Bulgaria Ekaterina Zaharieva đề nghị Nga hợp tác đầy đủ với Bulgaria trong cuộc điều tra về vụ nổ. Moscow đã bác bỏ việc điều tra của Bulgaria và tuyên bố sẽ đáp trả.

Động thái này của Bulgaria diễn ra sau khi Nga và một loạt quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ có tranh chấp ngoại giao, tiếp sau vụ Cộng hoà Czech buộc tội Nga đứng sau một vụ nổ kho vũ khí ở nước này vào năm 2014.

Bulgaria đã trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga khác với cáo buộc làm gián điệp hồi tháng 10/2019.

Ngoại trưởng Zaharieva nói Sofia bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp tiếp theo và yêu cầu các nhà ngoại giao Nga kiềm chế các hành động không phù hợp với vị thế của họ.

Hoài Linh

Nga trục xuất 7 nhà ngoại giao của một loạt nước châu Âu

Nga trục xuất 7 nhà ngoại giao của một loạt nước châu Âu

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/4) thông báo, nước này sẽ trục xuất 7 nhà ngoại giao đến từ các nước Estonia, Latvia, Litva và Slovakia.