Theo các hãng thông tấn ANI và PTI, một loạt các bang như Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat và Jammu đều chứng kiến người biểu tình đổ ra đường, với nhiều người trút giận bằng cách đốt cờ và các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Ở Delhi, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 22 người phản đối gần sứ quán Trung Quốc tại Chankyapuri. Khu vực này hiện đã bị phong tỏa, với an ninh bên trong và xung quanh tòa nhà được tăng cường.

ANI dẫn lời một người biểu tình ở Patna bang Bihar thậm chí đòi Thủ tướng Narendra Modi phải ra lệnh không kích trả đũa Trung Quốc giống như Ấn Độ đã từng làm với Pakistan.

Một số hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc ở Ấn Độ:

{keywords}
Biểu tình trước tòa sứ quán Trung Quốc ở New Delhi. (Ảnh: Business Standard)
{keywords}
Biểu tình trước tòa sứ quán Trung Quốc ở New Delhi. (Ảnh: Business Standard)
{keywords}
Người biểu tình đốt lốt xe và phong tỏa đường cao tốc Jammu-Poonch để phản đối Trung Quốc sau vụ đụng độ chết người ở biên giới. ( Ảnh: PTI)
{keywords}
An ninh được tăng cường bên ngoài tòa sứ quán Trung Quốc ở  New Delhi. (Ảnh: Business Standard)
{keywords}
Cảnh sát giải tán người biểu tình bên ngoài tòa sứ quán Trung Quốc ở Delhi. (Ảnh: The Print) 

Thanh Hảo

Đụng độ dữ dội với quân TQ, 20 lính Ấn Độ thiệt mạng

Đụng độ dữ dội với quân TQ, 20 lính Ấn Độ thiệt mạng

Ít nhất 20 lính Ấn Độ đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ mới nhất giữa quân đội nước này với các lực lượng Trung Quốc ở thung lũng Galwan, khu vực đang tranh chấp giữa hai nước.

Trung-Ấn sẽ giải quyết căng thẳng biên giới qua đối thoại

Trung-Ấn sẽ giải quyết căng thẳng biên giới qua đối thoại

Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc-Ấn Độ gần đây rất căng thẳng.