Theo hãng tin Reuters, một nhóm vô chính phủ thậm chí xông vào lục soát một chi nhánh ngân hàng, ném đống giấy tờ vào đám lửa đang bùng cháy bên ngoài.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để dẹp loạn và bắt giữ nhiều người gây rối.

Đây là cuối tuần thứ 2 liên tiếp Paris hứng chịu bất ổn. Các cuộc biểu tình nổ ra để phản đối cảnh sát và các kế hoạch an ninh của Tổng thống Emmanuel Macron.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Biểu tình cũng diễn ra ở Marseille, Lyon, Lille cùng nhiều thành phố khác của Pháp.

Ở Paris, lúc đầu, hàng nghìn người tuần hành trong hòa bình. Tuy nhiên sau đó, các vụ đụng độ và đốt phá đã xảy ra.

Theo lực lượng thi hành luật, khoảng 500 "casseurs" - kẻ lưu manh hoặc nổi loạn - đã thâm nhập vào các cuộc biểu tình, và có tới 30 vụ bắt giữ đã được thực hiện.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Biểu tình bùng phát sau khi Chính phủ Pháp trình quốc hội một dự luật an ninh, theo đó tăng cường các công cụ giám sát và hạn chế quyền lưu truyền hình ảnh của các sĩ quan cảnh sát trên truyền thông và mạng xã hội.

Dự luật là một phần nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm thực thi kiên quyết hơn luật pháp và trật tự trước thềm cuộc bầu cử năm 2022. Chính phủ của ông cũng cho rằng, cảnh sát cần phải được bảo vệ tốt hơn.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, dự thảo luật này đã gây ra phản ứng dữ dội trong dân chúng.

Thanh Hảo

Thế giới hơn 1,5 triệu người chết vì Covid-19, Trung Quốc sắp thông báo quan trọng

Thế giới hơn 1,5 triệu người chết vì Covid-19, Trung Quốc sắp thông báo quan trọng

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm hơn 600.000 người nhiễm và gần 10.0000 trường hợp tử vong vì đại dịch Covid-19.

Xem người máy Nhật nhắc đeo khẩu trang ngừa Covid-19

Xem người máy Nhật nhắc đeo khẩu trang ngừa Covid-19

Theo Ruptly, người máy Robovie đã được triển khai tại thành phố Osaka, Nhật Bản để vận động người dân tuân thủ ‘giãn cách xã hội’ và đeo khẩu trang.