Cư dân tại thành phố St Petersburg của Nga đang rất hoang mang khi chứng kiến một lớp tuyết xanh bao phủ khắp thành phố, Daily Mail đưa tin.

Hiện tượng kỳ lạ này đã được ghi hình lại sau khi những bông tuyết màu rơi xuống Leningrad Oblast, quê hương của Tổng thống Vladimir Putin.

{keywords}

Một số người tin rằng tuyết xanh là kết quả của việc phá hủy một viện nghiên cứu hóa - dược trong thành phố.

Truyền thông địa phương dẫn nhận định của các chuyên gia cho biết màu xanh của tuyết có thể là màu của Côban hoặc Xanh Methylene.

{keywords}

Các mẫu vật đã được đưa tới phòng thí nghiệm để phân tích và một cuộc điều tra về hiện tượng này đã được tiến hành.

Tháng 2/2015, tuyết xanh cũng bao phủ thành phố Chelyabinsk, cách St Petersburg khoảng 2.400km về phía đông.

Kết quả điều tra cho thấy màu xanh trong tuyết chính là màu nhuộm thực phẩm được dùng để nhuộm các quả trứng Phục sinh. Thuốc nhuộm đi qua hệ thống thông gió của nhà máy và được phát tán khắp khu vực.

Sầm Hoa

'Mãn nhãn' cảnh trang hoàng đón năm mới ở Thủ đô nước Nga

'Mãn nhãn' cảnh trang hoàng đón năm mới ở Thủ đô nước Nga

Những ngày này, ở nhiều nơi thuộc thủ đô Moscow của Nga đang rực rỡ ánh đèn và đồ trang trí đủ sắc màu để tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới 2018.

Tá hỏa vì hóa đơn tiền điện hơn 280 tỷ đô

Tá hỏa vì hóa đơn tiền điện hơn 280 tỷ đô

Một phụ nữ tại bang Pennsylvania (Mỹ) đã không tin nổi vào mắt mình khi nhận được hóa đơn tiền điện của tháng 11 lên tới hơn 284 tỷ USD.

Bà Trump ra lệnh chặt cây được in trên tờ 20 đôla

Bà Trump ra lệnh chặt cây được in trên tờ 20 đôla

Đệ nhất phu nhân Mỹ đã ra lệnh chặt bỏ cây hoa mộc lan Jackson nổi tiếng ở Nhà Trắng. Cây cổ thụ này xuất hiện trên tờ 20USD của Mỹ.

Ái nữ nhà Trump mặc bikini chúc mừng Giáng sinh

Ái nữ nhà Trump mặc bikini chúc mừng Giáng sinh

Hai ái nữ nhà Trump đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới những người hâm mộ trong lúc tận hưởng giây phút thư giãn bên bể bơi tại biệt thự Mar-a-Lago.

Trung Quốc làm gì để trị 'bệnh thành phố lớn'?

Trung Quốc làm gì để trị 'bệnh thành phố lớn'?

Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc sẽ giới hạn dân số thành phố ở mức 25 triệu người vào năm 2035 như một phần của chiến dịch trị "bệnh thành phố lớn".