Dưới lòng thành phố Sinjar, Iraq, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã xây dựng một mạng lưới đường hầm, có đầy đủ chỗ ngủ, điện và được gia cố bằng các túi cát.

Trong các đường hầm có nhiều hộp đạn do Mỹ sản xuất, thuốc men và cả những cuốn kinh Koran ở trên kệ.

Lực lượng người Kurd đã phát hiện ra các đường hầm khi giành lại thành phố phía tây bắc Iraq này hồi đầu tháng.

"Chúng tôi tìm thấy khoảng 30-40 đường hầm ở Sinjar. Nó giống như một mạng lưới bên trong thành phố", Shamo Eado, một chỉ huy của các chiến binh người Kurd cho hay.

"IS đào đường hầm để tránh các cuộc không kích và để đi lại tự do dưới đất cũng như chứa vũ khí và thuốc nổ".

Đoạn phim do một chiến binh người Kurd ghi lại cho thấy, hai đường hầm chạy dài vài trăm mét, mỗi cái bắt đầu và kết thúc ở các ngôi nhà, qua các lỗ hổng trên tường hoặc sàn nhà.

Những đường hầm chật hẹp, được đẽo vào đá bằng búa chèn, hoặc các thiết bị cầm tay khác, chỉ vừa đủ cao để một người đứng.

Nhiều túi cát xếp dọc hai bên tường, dây điện chạy ngoằn nghèo. Trong đường hầm, có nhiều đạn dược, gồm cả loại do Mỹ sản xuất và các thiết bị chế tạo bom.

Hoài Linh