Những bí mật ám ảnh về thành phố ma lớn nhất Trung Quốc, nơi được thiết kế cho một triệu dân sinh sống và chật kín các công trình kiến trúc hiện đại, đã được tiết lộ trong bộ ảnh mới của nhiếp ảnh gia Raphael Olivier.


Ordos là một thành phố nằm trên một diện tích rộng 350km vuông trên sa mạc, chỉ cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 560km, Daily Mail cho hay.

{keywords}
Bên cạnh danh tiếng là một khu vực khai khoáng giàu có thành phố Ordos còn được biết tới như thành phố ma lớn nhất Trung Quốc.

Việc xây dựng thành phố này được bắt đầu từ năm 2004 và kéo dài cho tới năm 2012. Nó được thiết kế để trở thành thiên đường đô thị của khu vực Nội Mông với đầy đủ các toà nhà văn phòng, trung tâm hành chính, toà nhà chính phủ, bảo tàng, nhà hát, sân vận động và nhiều khu biệt thự. Tuy nhiên, cho tới nay, nơi này chỉ có khoảng 100.000 cư dân.

{keywords}
Thành phố này nằm trên một diện tích lớn hơn cả Las Vegas (Mỹ).

Nhiều người nói rằng giá nhà đắt đỏ chính là lý do chính khiến Ordos không có người ở trong khi một số người cho rằng đó là do vị trí cô lập của thành phố.

{keywords}
Cỏ dại mọc um tùm quanh một công trình kiến trúc hiện đại.

Ordos đã được thế giới biết tới vào tháng 8/2012 khi thành phố này trở thành nơi đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

{keywords}
Những con đường rộng thênh thang, không một bóng người.

Khách du lịch và người dân địa phương thỉnh thoảng được nhìn thấy quanh thành phố. Các nhà chức trách địa phương hy vọng rằng một ngày nào đó các tòa nhà của Ordos sẽ chật kín người nhưng viễn cảnh đó có vẻ như vẫn rất xa vời.

{keywords}
Bảo tàng Ordos là một công trình kiến trúc nổi bật của thành phố.

 

{keywords}
Thỉnh thoảng cũng có khách du lịch tới thăm thành phố ma nổi tiếng này.

{keywords}
Chỉ có 2% các tòa nhà ở Ordos có người ở.

{keywords}
Trung tâm thể thao Ordos.

{keywords}
Sân vận động chưa từng diễn ra trận cầu nào.

{keywords}
Sân vận động Ordos có sức chứa hơn 35.000 người.

{keywords}
Ordos được thế giới biết tới khi đăng cai Hoa hậu Thế giới năm 2012.

{keywords}
Nhà thờ Hồi giáo Ordos.

Sầm Hoa

 

Lộ tài sản bí mật của giới siêu giàu tại London

Những người 'cất' tài sản tại London gồm có nhiều lãnh đạo Nigeria, Syria, Pakistan, và các Tiểu vương quốc Ả Rập.

Người ngoài trái đất che giấu tung tích thế nào?

Các nhà thiên văn học tin rằng những nền văn minh tiên tiến ngoài trái đất có thể có khả năng che giấu sự hiện diện của họ hoặc có thể phát tin tức có chủ đích

Hình ảnh chợ thịt chó lớn nhất Trung Quốc

Bất chấp sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế, mỗi ngày vẫn có tới 300 con chó và mèo bị giết thịt tại Ngọc Lâm.