Iran vừa công khai bãi phóng thứ hai dành cho tên lửa đạn đạo có định hướng đầu tiên mang tên Emad của nước này.

Hội đồng Bảo an LHQ hồi tháng trước kết luận, Emad có thể chứa hạt nhân, và việc này vi phạm một nghị quyết hồi năm 2010.

Trong bản tin ngày 5/1 của Đài Truyền hình Iran, Chủ tịch Quốc hội nước này Ali Larijani đã có mặt tại cơ sở mới, do lực lượng vệ binh cách mạng vận hành.

Bản tin không nêu địa điểm hay tên kho chứa tên lửa mới, mà chỉ đề cập rằng nó nằm ở dưới đất và trong núi, RT đưa tin.

Một quan chức cấp cao Iran gần đây khoe rằng, Emad có thể chạm tới những mục tiêu cách xa tới 2.000km, với độ chính xác không trệch vào đâu.

Giới chức Iran cũng cho hay, tên lửa này có thể phóng đi từ 14 hầm ngầm trên khắp nước này.

Iran đã thử nghiệm tên lửa Emad lần đầu hồi tháng 10/2015, khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải nhóm họp để điều tra xem có vi phạm các nghị quyết hiện thời không.

  • Hoài Linh