Căn cứ không quân Hmeymim, ở ngoại ô Latakia, Syria hiện là trung tâm của chiến dịch chống nhóm khủng bố IS của Nga.

Mỗi giờ, cứ vài lần căn cứ không quân này lại tràn ngập tiếng gầm của chiến đấu cơ cất cánh khỏi mặt đất để tiến hành các cuộc không kích mục tiêu IS.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Ảnh AP

CNN dẫn số liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho hay, chỉ trong vòng 24 qua, có 59 sứ mệnh đã được triển khai, 212 mục tiêu đã bị tấn công. 320 chiến binh IS bị tiêu diệt và hơn 100 cở sở sản xuất dầu hiện đang trong tay IS bị phá hủy.

Theo giới chức Nga, kể từ khi quân đội nước này tiến vào Syria hồi cuối tháng 9 theo đề nghị chính thức của chính phủ Tổng thống Assad, quân Nga đã làm giảm đáng kể sức mạnh của IS và nhiều tổ chức khủng bố khác, đặc biệt là Mặt trận al-Nusra, một nhánh của Al Qaeda.

Hiện, các nhóm quân trên đã dừng thâu tóm thêm lãnh thổ Syria vì các cuộc không kích của Nga, Moscow cho hay.

  • Hoài Linh