Trong lúc vụ rơi phi cơ Nga ở Ai Cập đang bị nghi ngờ là do phiến quân IS gây ra, tối 7/11, kênh BBC lại chiếu phim có cảnh bắn hạ máy bay chở khách.

Phim được BBC trình chiếu tối 7/11 là một tập trong bộ phim "Bác sỹ vô danh" (Dr Who). Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong phim có cảnh một phụ nữ dùng tên lửa vác vai bắn hạ máy bay chở khách đang bay trên bầu trời. Việc chiếu bộ phim đúng thời điểm nhạy cảm này đã khiến nhà đài BBC hứng nhiều lời chê trách gay gắt.

{keywords}
Cảnh trong phim bị dư luận chỉ trích. (Ảnh: Đông Phương)

Theo báo mạng Đông Phương, rất nhiều người xem đã để lại ý kiến trên trang mạng của BBC và bày tỏ sự bất bình. Một người đã viết rằng: “Thật kinh ngạc khi nhà đài BBC vẫn cho chiếu cảnh bắn rơi máy bay chở khách sau khi vụ việc xảy ra mới đây”. Thậm chí, một người còn lên tiếng gọi đây là “cách làm ngu xuẩn và không có sự nhạy bén”.

Trước những ý kiến phê phán, người phát ngôn của BBC lên tiếng trần tình rằng, đây chỉ là tình tiết hư cấu trong phim viễn tưởng và không có người chết.

Ngô Tuyết