Ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron​ và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen​ sẽ bước vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp dự kiến diễn ra ngày 7/5 tới.

{keywords}

Theo kết quả kiểm 46 triệu phiếu trên tổng số khoảng 47 triệu phiếu, ông Emmanuel Macron dẫn đầu với 23,82% số phiếu, trong khi bà Le Pen về thứ hai với 21,58% số phiếu.

Trong số 9 ứng cử viên bị loại, 2 ứng cử viên chủ chốt gồm cựu Thủ tướng Francois Fillon​ giành được 19,96% phiếu bầu, còn nhà lãnh đạo phong trào cực tả Jean-Luc Melenchon được 19,49% số phiếu.


{keywords} 

Theo quy trình bầu cử tổng thống Pháp, chỉ hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai, diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi hay tin ứng viên cực hữu dẫn đầu, nhiều người đã biểu tình phản đối tại Trung tâm Paris. Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng hơi cay tấn công vào đoàn biểu tình tập trung tại Place de la Bastille.

Biểu tình đã biến thành bạo lực khi nhiều người dùng chai lọ ném vào cảnh sát.

KN

Bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra gay cấn

Bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra gay cấn

Dân Pháp hôm nay (23/4) đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống vòng một. Cuộc bầu cử được đánh giá là rất quan trọng với tương lai châu Âu

Bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra như thế nào?

Bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra như thế nào?

Vòng một của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017 sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tới. Hiện có 4 ứng cử viên được đánh giá là tiềm năng nhất.

Ông Putin ‘chấm’ ứng viên Tổng thống Pháp

Ông Putin ‘chấm’ ứng viên Tổng thống Pháp

Ứng viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen— người chống Mỹ, chống NATO, ủng hộ ông Trump – đã được đón tiếp 'ấn tượng' tại Moscow.