Theo CNN, nhà cái hiện vẫn giữ kín danh tính của người đặt cược "khủng" trên trang Betfair Exchange hôm 29/10. Nếu dự đoán đúng , người này sẽ nhận được 540.000 Bảng (696.170 USD) ngoài khoản tiền gốc 1 triệu Bảng bỏ ra cược ban đầu.

{keywords}
Tỷ lệ đặt cược thắng cho ông Biden (trái) đang cao hơn ông Trump. Ảnh: CNBC

Các nhà cái hiện đang đề xuất cơ hội chiến thắng của ông Biden là 65% và cơ hội của Trump là 35%. Tỷ lệ này tốt hơn nhiều so với đánh giá của tổ chức thăm dò dư luận FiveThirtyEight, vốn công bố khả năng tái cử của lãnh đạo Nhà Trắng hiện chỉ còn 10%.

Khoản cá cược vào ông Biden là số tiền đặt cược lớn thứ 3 trong lịch sử của Betfair, sau khoản cược 1,1 triệu Bảng cho ngôi sao quần vợt Rafael Nadal trong giải Pháp Mở rộng năm 2010 và 1 triệu Bảng cho tay đấm quyền Anh Floyd Mayweather Jr. trong trận so găng với Conor McGregor năm 2017.

Vụ cá cược có thể là điềm tốt đối với cựu Phó Tổng thống Mỹ khi các chủ nhân của 10 khoản đặt cược lớn nhất lịch sử Betfair trước đây đều chiến thắng.

Do Betfair cho phép người chơi tiếp tục đặt cược đến tận khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ nên ngay cả trong thời gian kiểm phiếu, các nhà cái vẫn tiếp tục nhận cược. Trang cá cược trực tuyến này phỏng đoán, tổng số tiền đặt cược cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay có thể lên tới hơn 400 triệu Bảng (516 triệu USD), tức là cao gấp đôi so với cuộc bầu cử năm 2016.

Xem thêm: Bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Tuấn Anh

Ông Trump chiến thắng ở điểm bỏ phiếu thứ hai

Ông Trump chiến thắng ở điểm bỏ phiếu thứ hai

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành được 5 phiếu ở thị trấn Dixville Notch, trong khi Tổng thống Donald Trump giành được 16 phiếu ở thị trấn Millsfield.

Lý do ông Trump khó tái lập kỳ tích của năm 2016

Lý do ông Trump khó tái lập kỳ tích của năm 2016

Trong tuần này, người dân Mỹ sẽ đóng vai trò phán quyết xem liệu lịch sử có thể lặp lại với Tổng thống Donald Trump hay không.