Theo giới chức địa phương, không ai bị thương trong vụ cháy ở Escondido bởi các thành viên trung tâm đã sử dụng thiết bị cứu hỏa để dập lửa trước khi lính cứu hỏa có mặt. Hỏa hoạn chỉ gây hư hại nhẹ ở phía mặt ngoài của tòa nhà.

{keywords}
Trung tâm Hồi giáo Escondido hư hại tường ngoài sau vụ cháy. (Ảnh: KFMB-TV)

Sự việc đang được điều tra theo hướng một vụ cố ý gây hỏa hoạn và thù hận.

Hãng tin AP dẫn nguồn từ cảnh sát California cho biết, các nhà điều tra đã phát hiện một bản ghi chép liên quan vụ xả súng ở New Zealand tại khu vực đỗ xe song không nêu rõ nội dung ghi chép này. Nhóm điều tra cũng không công bố thông tin về nghi can vụ hỏa hoạn. 

Khi hỏa hoạn xảy ra, khoảng 7 người đang có mặt trong đền thờ - nơi hàng trăm người Hồi giáo sống trong thành phố thường đến cầu nguyện.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ra lệnh tiến hành điều tra độc lập và ở mức cao nhất đối với thảm họa xả súng kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch cách đây 2 tuần, làm 50 người chết.

Theo TTXVN