Một trận bão tuyết lịch sử đã quét qua khu vực đông bắc Mỹ hôm 26/1, đem theo sự tàn phá, làm các chuyến bay không thể cất cánh, trường học đóng cửa...

TIN BÀI QUỐC TẾ KHÁC


Theo USA Toda, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một số bang của Mỹ khi bão tuyết ập tới. Cả New York, Philadelphia và Boston vừa phải đưa ra một quyết định hiếm, là cấm mọi hình thức đi lại do bão.

"Ngoài trời hiện rất nguy hiểm. Nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn", Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố tối 26/1, khi ông công bố lệnh cấm đi lại hoàn toàn trên các đường phố sau 11h tối tại 13 khu vực.

Cảnh báo bão cũng được ban bố ở khu vực tàu điện ngầm và hơn 6.100 chuyến bay đã bị hủy trước khi bão tới. Trận bão được dự báo sẽ ảnh hưởng tới hơn 40 triệu người, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho hay.

New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island và Massachusetts đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, khoảng 50 triệu người được dự báo là khi thức dậy sẽ chứng kiến cảnh tuyết phủ dầy khắp nơi.

  • Hoài Linh