Đây là trận bão tồi tệ nhất tấn công khu vực trong 30 năm qua, ảnh hưởng đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan.

Hàng nghìn người đã sơ tán khỏi các đảo Koh Samui, Koh Tao và Koh Phangan. Ở nhiều nơi bị bão hoành hành thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat, cây cối đổ gãy ập xuống cả nhà dân.

{keywords}
Hàng nghìn người được yêu cầu sơ tán khỏi các làng mạc và thị trấn ven biển. (Ảnh: EPA)

Ít nhất 2 sân bay trong vùng phải đóng cửa, và các dịch vụ tàu phà ngừng hoạt động.

{keywords}
Đường dây điện bị hư hại nặng vì bão Pabuk. (Ảnh: Reuters)

Khách du lịch bị kẹt ở đảo Koh Samui kể với BBC rằng đảo này đang hứng chịu mưa to, gió lớn với những con sóng dữ dội ập vào bờ. Các nguồn cung cấp điện bị gián đoạn.

Người dân cho biết họ được khuyến cáo hãy ở yên trong nhà sau 16h cho tới sáng mai.

{keywords}
Các nhà chức trách địa phương cho biết họ chuẩn bị cẩn thận trước cơn bão. (Ảnh: Reuters)

Tâm bão Pabuk hiện đang di chuyển qua khu vực Nakhon Si Thammarat theo hướng nam và bão dự kiến sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi qua tỉnh Surat Thani.

"Nhưng tất cả các du khách ở Vịnh Thái Lan bao gồm Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao sẽ bị ảnh hưởng bởi Pabuk rất mạnh", giám đốc cơ quan khí tượng Phuwieng Prakhammintara cho biết.

{keywords}
Ảnh: EPA

Đến thời điểm hiện tại, một ngư dân được thông báo đã thiệt mạng ở tỉnh Pattani, gần biên giới Malaysia, vì thuyền của người này bị sóng đánh chìm.

Vịnh Thái Lan thường có bão vào khoảng thời gian này trong năm nhưng Pabuk được cho là trận bão tồi tệ nhất tấn công khu vực trong nhiều năm qua.

Thanh Hảo