Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm đưa khuẩn than lên tên lửa đạn đạo liên lục địa, báo Asahi của Nhật dẫn một nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết.

Theo Asahi, nguồn tin ở Hàn Quốc cho hay, Bình Nhưỡng đang tiến hành các thử nghiệm về kháng nhiệt và kháng áp suất để xem khuẩn than có thể sống sót ở nhiệt độ 7.000 độ C hoặc cao hơn không. Nhiệt độ này là mức tên lửa đạn đạo liên lục địa phải trải qua khi tái nhập khí quyển trái đất.

{keywords}

Nguồn tin ở Seoul cũng cho biết, Bình Nhưỡng đang tìm cách phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có khuẩn than. Theo một báo cáo tình báo chưa được xác nhận, Triều Tiên đã thành công trong thử nghiệm như vậy.

Thông tin của Asahi đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng công bố Chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó nói Bình Nhưỡng theo đuổi vũ khí hạt nhân và hóa học, có thể dùng tên lửa để gieo rắc, đe dọa Mỹ.

Tháng 5/2011, Mỹ và Hàn Quốc đã tập trận chung lần đầu để đối phó với một cuộc tấn công có sử dụng vũ khí sinh học. Asahi dẫn lời một cựu quan chức chính phủ Mỹ cho hay, quân Mỹ ở Hàn Quốc đã tiêm vắc xin chống bệnh đậu mùa và bệnh than vào khoảng năm 2004.

Hồi cuối tháng 11, Triều Tiên tuyên bố đã hoàn thiện sức mạnh hạt nhân sau khi phóng tên lửa Hwasong-15 mới. Theo Hàn Quốc, loại tên lửa đạn đạo liên lục địa này của Triều Tiên có thể bay xa 13.000km và chạm tới Washington.

Hoài Linh

Giải mật bộ sưu tập các vụ thử hạt nhân của Mỹ

Giải mật bộ sưu tập các vụ thử hạt nhân của Mỹ

Thư viện quốc gia Lawrence Livermore ở California (Mỹ) vừa công bố một bộ sưu tập gồm hơn 60 video các vụ thử hạt nhân mới giải mật của Mỹ.

Tài liệu giải mật tố Mỹ nuốt lời hứa với Liên Xô

Tài liệu giải mật tố Mỹ nuốt lời hứa với Liên Xô

Loạt tài liệu giải mật cho thấy, Mỹ liên tục cam kết với Liên Xô về việc NATO không mở rộng sang phía đông.

Cuộc đời ly kì của binh sĩ Mỹ chạy sang Triều Tiên

Cuộc đời ly kì của binh sĩ Mỹ chạy sang Triều Tiên

Charles Jenkins, cựu Trung sĩ Mỹ đào tẩu sang Triều Tiên và trở thành tù nhân của Bình Nhưỡng trong gần 40 năm, vừa qua đời ở tuổi 77.