- Vụ xả súng hồi tuần trước tại tiểu bang Oregon một lần nữa gióng chuông báo động về tình trạng quản lý súng đạn lỏng lẻo ở Mỹ.

Theo con số thống kê tạm thời của báo Washington Post, năm 2015 đã đi qua được hơn 270 ngày, nhưng đã có gần 300 vụ bạo lực súng đạn ở Mỹ có từ 4 nạn nhân trở lên. Điều đó có nghĩa là, số vụ bạo lực súng đạn có từ 3 nạn nhân trở xuống còn cao hơn rất nhiều. 

Mời độc giả theo dõi Infographic dưới đây để thấy được tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ nguy hiểm tới mức nào.

{keywords}
Mời độc giả nhấn vào hình để xem được đầy đủ hơn

Thanh Vân - Thiết kế Infographic: Adamo Studio