Theo dữ liệu từ trang Weather.com, bão “Pháo hoa” đã đổ bộ vào thành phố Bình Hồ thuộc Chiết Giang, Trung Quốc vào trưa hôm qua (26/7), với vận tốc gió ở cấp 9.

{keywords}
Người dân thành phố Ninh Ba, Trung Quốc lội qua dòng nước lũ. Ảnh: Chinanews

Việc bão “Pháo hoa”, hay còn có tên khác là In-Fa, đổ bộ lần hai đã buộc chính quyền nhiều tỉnh, thành phố thuộc miền đông Trung Quốc phải nâng mức cảnh báo thiên tai, đồng thời ngừng hoạt động các tuyến tàu cao tốc nối liền nhiều thành phố như Thượng Hải, Hàng Châu và Ninh Ba.

Tại làng Lâm Phong ở ngoại ô thành phố Kim Hoa thuộc Chiết Giang, mưa lớn đã khiến đất đá trên các ngọn đồi sạt lở và chắn nhiều con đường dẫn vào đây, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai lực lượng cứu hộ tới hiện trường khai thông đường.

Trong khi đó chính quyền thành phố Gia Hưng ở Chiết Giang cho biết, bão “Pháo hoa” đổ bộ lần hai đã khiến 155.000 người dân phải đi sơ tán; 267 hecta hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế do bão gây ra ở thành phố này là 4,67 triệu Nhân dân tệ.

{keywords}
Ảnh: Chinanews
{keywords}
Ảnh: Chinanews
{keywords}
Ảnh: Chinanews
{keywords}
Sạt lở đất ở lối vào làng Lâm Phong thuộc Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX
{keywords}
Người dân thành phố Hồ Châu, Trung Quốc đắp bao cát ngăn lũ. Ảnh: THX

Video: Haokan

Tuấn Trần

Dùng máy ủi, anh công nhân cứu hàng chục người trong lũ dữ

Dùng máy ủi, anh công nhân cứu hàng chục người trong lũ dữ

Nhờ sự dũng cảm không quản ngại hiểm nguy, nên anh Lưu Tùng Phong sống tại Hà Nam, Trung Quốc đã cứu được 71 người kẹt giữa dòng lũ đang chảy xiết.

Kè sông Trung Quốc bị nứt vỡ, hàng nghìn người bị đe dọa tính mạng

Kè sông Trung Quốc bị nứt vỡ, hàng nghìn người bị đe dọa tính mạng

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, một đoạn kè của sông Vệ, Trung Quốc đã nứt vỡ, đe dọa tới tính mạng hàng nghìn người dân ở tỉnh Hà Nam.