Đường phố ở thủ đô Paris của Pháp ngập trong khói lửa khi những người Áo Vàng tiếp tục xuống đường vào cuối tuần để phản đối chính phủ và cảnh sát chống bạo loạn phải dùng hơi cay giải tán họ.

'Chiến tranh thương mại' Mỹ - Trung đến hồi kết?

Thổ Nhĩ Kỳ điều nhiều vũ khí hạng nặng tới sát Syria

Xem Putin trổ tài chơi khúc côn cầu

Đây là đợt biểu tình thứ 7 của phong trào "Áo vàng" phản đối các chính sách thuế của chính phủ Pháp, tuy nhiên, số người tham gia đã giảm mạnh. Họ đốt xe hơi và để mặc các phương tiện này bốc cháy tỏa khói trên đường phố thủ đô. Nhiều hình ảnh được ghi lại cho thấy tòa tháp Eiffel biểu tượng bị khói đen bao phủ.

{keywords}
Tháp Eiffel bị khói đen bao phủ. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm người mặc áo khoác vàng có vạch phản quang kéo đến tụ tập gần văn phòng của một đài truyền hình nhà nước và kênh BFM TV ở trung tâm Paris. Họ hô vang khẩu hiệu "Tin giả" và đòi Tổng thống Emmanuel Macron từ chức.

Không dừng lại ở đó, người biểu tình còn tràn xuống các ga tàu điện ngầm và tấn công cảnh sát, khiến họ phải đáp trả bằng hơi cay.  Cảnh sát đã bắt giữ một số người.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các thành phố Nantes thuộc miền tây Pháp và thành phố Marseille ở miền nam.

Thêm một số hình ảnh biểu tình bạo loạn ở Paris ngày 29/12 được Reuters và Daily Mail đăng tải:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Hảo

Tổng thống Pháp nhờ người tiền nhiệm giúp dẹp biểu tình?

Tổng thống Pháp nhờ người tiền nhiệm giúp dẹp biểu tình?

Các động thái mới cho thấy, Tổng thống Pháp Macron đang phải nhờ cậy người tiền nhiệm Sarkozy giúp đối phó với làn sóng biểu tình bạo động lan khắp nước này.

Người biểu tình Pháp chiếm đường cao tốc, đốt phá trạm thu phí

Người biểu tình Pháp chiếm đường cao tốc, đốt phá trạm thu phí

Đám đông biểu tình ở Pháp chiếm đóng nhiều tuyến cao tốc, đốt phá các trạm thu phí, gây hỗn loạn giao thông nghiêm trọng vài ngày trước Giáng sinh.

Bí ẩn xe bọc thép Pháp dùng đối phó biểu tình

Bí ẩn xe bọc thép Pháp dùng đối phó biểu tình

Cuối tuần qua, cảnh sát Pháp đã triển khai một loạt xe bọc thép VAB ở thủ đô Paris để đối phó với các cuộc biểu tình.

Pháp triển khai xe bọc thép, xịt hơi cay để trấn áp người biểu tình

Pháp triển khai xe bọc thép, xịt hơi cay để trấn áp người biểu tình

Khoảng 8.000 cảnh sát và 12 xe bọc thép đã được triển khai tại thủ đô Paris khi khoảng 5.000 người biểu tình tập trung tại trung tâm thành phố vào cuối tuần này.

Xe bọc thép rầm rập tới Paris chống biểu tình

Xe bọc thép rầm rập tới Paris chống biểu tình

Nhà chức trách Pháp đã tuyên bố sẽ điều thêm lực lượng tới đảm bảo an ninh tại các cuộc biểu tình của phe Áo vàng trên khắp cả nước