Theo hãng NDTV, với vận tốc gió lên tới 175 km/h, Fani đang hoành hành trên nhiều vùng rộng lớn. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ xác định mắt bão hiện đã hoàn toàn ở trên đất liền.

{keywords}
Ảnh: The Hindu

Khu vực Puri có thể sẽ hứng chịu gió mạnh 180-200km/h trong những giờ tới giữa lúc nước đã ngập ở nhiều nơi vì mưa lớn. NDTV cho biết đã có thông tin về cây cối bị đổ và nhiều công trình bị hư hại ở một số nơi, trong đó có Bhubaneswar.

{keywords}
Ảnh: Twitter/PIB India
{keywords}
Ảnh: Twitter/PIB India
{keywords}
Ảnh: CNN
{keywords}
Ảnh: CNN

Dự báo mưa ở nhiều khu vực thuộc miền đông Ấn Độ và Bangladesh có thể lên tới 300 millimet, gây nguy cơ ngập lụt.

CNN dẫn thông báo của Văn phòng lãnh đạo bang Odisha trên mạng xã hội Twitter rằng hơn 1 triệu người đã được sơ tán khỏi những vùng nguy hiểm trên toàn bang này. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ cũng đã được huy động để giúp đỡ những người sống ở vùng trũng đi sơ tán. Hơn 900 điểm tránh bão đã được lập ra để đảm bảo người dân trú ẩn an toàn.

{keywords}
Ảnh: NDTV
{keywords}
Ảnh: CNN
{keywords}
Ảnh: Twitter/ANI

Hiện các bang ven biển Andhra Pradesh và Tamil Nadu của Ấn Độ cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

{keywords}
 
{keywords}
ARnnh: NDTV

Fani là trận bão nhiệt đới đầu tiên trong năm ở miền bắc Ấn Độ Dương, cũng là cơn bão dữ dội nhất tấn công Ấn Độ trong 20 năm qua.

Thanh Hảo