Ban quản lý di tích Tử Cấm Thành cho biết họ đã giới hạn lượng khách thăm quan mỗi ngày khu danh thắng này từ 80.000 xuống còn 5.000 người để phòng tránh nguy cơ từ dịch bệnh, cũng như các công viên khác chỉ hoạt động với hiệu suất 30% lượng khách so với thời kỳ trước khi dịch bùng phát.

Phó Giám đốc Ban Quản lý đô thị thành phố Bắc Kinh Gao Dawei trả lời phỏng vấn AP nói rằng hiện các hoạt động tụ tập nhóm đông người vẫn bị hạn chế, đồng thời các du khách nếu muốn mua vé vào thăm các khu danh thắng sẽ phải đặt trên mạng.

Số liệu AP tính tới ngày 1/5 cho thấy Trung Quốc vẫn còn khoảng 600 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị, ngoài ra gần 1.000 người khác được cách ly và theo dõi sức khỏe bởi kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2 của họ dương tính nhưng không có dấu hiệu nhiễm bệnh.

{keywords}
Người dân tới danh thắng Tử Cấm Thành sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch bệnh. Ảnh: AP
{keywords}
Nhiều người ý thức được việc đeo khẩu trang. Ảnh: AP

 

{keywords}
Lực lượng an ninh cũng được trang bị khẩu trang để tránh nhiễm bệnh. Ảnh: AP
{keywords}
‘Giãn cách xã hội’ được tuân thủ nghiêm ngặt trong lúc thăm quan. Ảnh: AP
{keywords}
Nhiều người dân tự ý thức việc ‘giãn cách xã hội’. Ảnh: AP
{keywords}
Một số khách thăm quan Tử Cấm Thành hạn chế việc tụ tập đông người. Ảnh: AP

Tuấn Trần