Theo RT, Tổng thống Putin đã chúc mừng sinh nhật của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong khi cả hai ông ở Dushanbe, thủ đô của Tajikistan để dự một hội nghị thượng đỉnh.

{keywords}
 

Nhà lãnh đạo Kremlin đã bắt tay Chủ tịch Trung Quốc và nói: “Tôi rất vui vì có một người bạn như ông”. Tiếp đó, Tổng thống Nga nói, ông tặng người đứng đầu Trung Quốc “món quà mà ông có thể sử dụng để mừng sinh nhật cùng những người yêu thương”.

{keywords}
 

Một chiếc bánh sinh nhật được đưa ra, trên đó có dòng chữ: “Chúc hạnh phúc, 66”. Sau khi tặng bánh sinh nhật, Tổng thống Putin tặng ông Tập Cận Bình một hộp kem lớn, một chiếc lọ quý.

{keywords}
 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thú nhận ông rất thích kem mứt của Nga, và rằng đó là những cái kem ngon nhất. Ông Tập Cận Bình từng nói với giới truyền thông rằng ông luôn đề nghị được ăn kem mỗi khi thăm Nga.

Theo Moscow Times, việc thảo luận về đời tư lãnh đạo là cực hiếm ở Trung Quốc. Ngày sinh của những lãnh đạo Trung Quốc đều không được công khai và được coi là bí mật quốc gia.

Hoài Linh