“Đã đến lúc Iran phải chấp nhận một cơ cấu đàm phán lâu dài về chương trình hạt nhân của họ, và cả các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm chương trình tên lửa của họ”, tuyên bố chung của ba nước viết.

{keywords}
Khói toả ra từ một nhà máy dầu ở Abqaiq, Ảrập Xêút hôm 14/9

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào cơ sở sản xuất dầu trên lãnh thổ Ảrập Xêút hôm 14/9 ở Abqaiq và Khurais, và tái khẳng định tinh thần đoàn kết tuyệt đối với Ảrập Xêút và người dân của họ... Chúng tôi thấy rõ ràng rằng Iran phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. Không có lời giải thích hợp lý nào khác. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực điều tra đang diễn ra để làm rõ các chi tiết”.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian trước đó cho biết Pháp, Anh và Đức cũng sẽ thảo luận về tình hình xung quanh hiệp ước hạt nhân JCPOA với Iran tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Video tự tạo của bài

Anh Thư