{keywords}
Hồ Pangong Tso. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, quân đội Ấn Độ ra thông báo: “Vào đêm 29 rạng sáng ngày 30/8/2020, binh sĩ Trung Quốc đã vi phạm giao kèo trước đây, tiến hành các hoạt động quân sự gây hấn nhằm thay đổi nguyên trạng biên giới”.

Thông báo viết rõ, binh sĩ Ấn Độ đã phá âm mưu “đơn phương thay đổi thực tế trên mặt đất” của Trung Quốc. Hiện, Trung Quốc chưa có phản hồi gì.

Trong suốt nhiều tháng qua, binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đối mặt với nhau ở phía tây dãy Himalaya, nơi cả hai bên đều buộc tội nhau vi phạm Đường Kiểm soát thực tế hay còn gọi là biên giới không chính thức.

Dù tiến hành vài cuộc hội đàm song binh sĩ hai bên vẫn đối mặt với nhau tại một số khu vực, gồm cả ở khu vực hồ Pangong – nơi cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Quân đội Ấn Độ cho hay, vụ việc mới diễn ra dọc hồ này.

“Quân đội Ấn Độ đã phát hiện các hoạt động của binh sĩ Trung Quốc ở bờ phía nam hồ Pangong Tso, thực hiện các biện pháp để củng cố vị trí của mình và phá âm mưu đơn phương thay đổi thực tế trên mặt đất của Trung Quốc”.

New Delhi và Bắc Kinh vẫn chưa nhất trí được về đường biên giới dài gần 3.500km giữa hai nước. Bất ổn mới nhất, nổ ra vào mùa hè năm nay giữa hai nước là nghiêm trọng nhất trong nửa thế kỷ qua.

Hoài Linh

Ấn Độ bất ngờ rút khỏi cuộc tập trận quốc tế với Trung Quốc

Ấn Độ bất ngờ rút khỏi cuộc tập trận quốc tế với Trung Quốc

Ấn Độ vừa quyết định rút khỏi một cuộc tập trận quốc tế có Trung Quốc tham dự giữa lúc hai bên vẫn còn căng thẳng về quân sự ở khu vực tranh chấp biên giới.

Vụ đụng độ không tiếng súng và xung đột biên giới triền miên Trung - Ấn

Vụ đụng độ không tiếng súng và xung đột biên giới triền miên Trung - Ấn

Ấn Độ đã mất 20 binh sĩ trong vụ đụng độ chết chóc với lính Trung Quốc ở vùng biên giới tranh chấp nhiều thập niên qua.