Một nữ y tá 19 tuổi đã bị chính lái xe cưỡng hiếp khi cô đang trên xe buýt đi làm sáng ngày 6/11 ở bang Karnataka, miền nam Ấn Độ.

Cảnh sát đã bắt giữ viên tài xế và lơ xe.

Vụ việc xảy ra ở Hoskote, cách thủ phủ Bangalore 35km. Nó gợi nhớ đến vụ cưỡng hiếp tập thể dã man nhằm vào một nữ sinh trường y ở Delhi gây rúng động dư luận hồi tháng 12/2012.

{keywords}
Một cuộc biểu tình phản đối vấn nạn tấn công tình dục phụ nữ tại Ấn Độ. Ảnh Telegraph

 

"Theo than phiền của cô gái, cô bị cưỡng hiếp lúc 7h30 – 8h sáng (giờ địa phương).

"Nạn nhân là hành khách duy nhất trên xe buýt. Viên tài xế đã thay đổi lộ trình, đưa vô-lăng cho lơ xe rồi cưỡng hiếp cô", cảnh sát viên B Ramesh nói với BBC. Ông cho biết, cảnh sát được thông báo sau khi nữ y tá kể lại sự tình với một bác sĩ ở bệnh viện nơi cô làm việc.

Tấn công tình dục, vốn là một vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ, đã nổi lên kể từ sau vụ một nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp và tấn công đến chết trên một xe buýt đang chạy tại Delhi tháng 12/2012. Vụ việc làm dấy lên làn sóng tức giận trong dân chúng và các nhà chức trách đã thắt chặt luật pháp, tăng cường hình phạt về bạo lực tình dục. Mặc dù vậy, số vụ cưỡng hiếp ở Ấn Độ vẫn không giảm bớt.

Thanh Hảo