24 người đã tử vong sau khi ăn loại bánh ngọt có lẫn thuốc trừ sâu tại Pakistan. Hàng chục người khác đã phải nhập viện.

CNN dẫn lời cảnh sát thông tin về sự việc hôm 25/3, cho biết, vụ việc xảy ra tại làng Karor Lal Essan, tỉnh Punjab.

{keywords}
Bánh laddu của Pakistan. Ảnh: CNN

Ngày xảy ra sự việc, ông Umer Hayat đã mua 5kg bánh laddu, một loại bánh có hình tròn, làm từ bột nhào và đường, tại khách sạn Tariq.

Số bánh ngọt này ông Umer Hayat mua để làm bữa tiệc mừng sinh nhật cháu của ông, tên là Sajjad, vào thứ Năm tuần qua.

Ngay sau khi dùng bánh laddu, các thực khách đã bị ngộ độc. Bản thân ông Hayat đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện.

Sáu người anh em, một chị gái và hai trẻ nhỏ trong gia đình ông đã tử vong sau khi ăn bánh laddu.

Điều tra viên cho biết, nhân viên cửa hàng bánh đã vô tình trộn cả thuốc trừ sâu vào bánh. Tiệm bán bánh đã bị đóng cửa và hai người chủ đã bị cảnh sát bắt giam.

Lê Thu

Formosa có tên trong danh sách các vụ xả thải lớn trên thế giới

Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều vụ xả thải độc hại gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với môi trường và con người, trong đó có vụ liên quan đến Formosa.

Khám phá siêu tăng "viên ngọc bọc sắt" của Nga

Xe tăng Armata T-14 - siêu phẩm của ngành công nghiệp quân sự Nga, được mệnh danh là viên ngọc bọc sắt, đang trải qua các cuộc thử nghiệm mỗi ngày.

Bị phạt 99 triệu đồng vì tát cảnh sát

Một người Nhật đã bị phạt 99 triệu đồng, do tát ba viên cảnh sát Singapore tại một bến tàu điện ở Singapore và gây rối nơi công cộng.