Đại đa số cử tri xứ Catalan, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý bị cấm hôm 1/10, đã bỏ phiếu ủng hộ việc tách khỏi Tây Ban Nha.

Hãng thông tấn RT dẫn một thông báo của chính quyền khu vực cho biết, hơn 2 triệu người Catalan (tương đương 90,9%) đã bỏ phiếu "có" trong cuộc trưng cầu dân ý này. Chỉ có 7,87% (176.565 cử tri) nói "Không" khi được hỏi liệu họ có muốn giành quyền độc lập từ Madrid hay không.

{keywords}
Cử tri Catalan. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên theo chính quyền Catalan, kết quả này chỉ được phản ánh trên những lá phiếu "không bị tịch thu" trong suốt các cuộc tấn công của cảnh sát tại các điểm bầu cử.

Chiến dịch trấn áp khổng lồ của cảnh sát đã ngăn cản khoảng 770.000 người đi bỏ phiếu, ông Jordi Turull, một thành viên của hội đồng chính quyền Catalan cho biết khi thông báo kết quả bỏ phiếu.

Theo ông Turull, đã có 844 người bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát và 74 người trong số đó đã đệ đơn kiện.

Sầm Hoa

Máy bay nổ động cơ giữa trời, 520 người hút chết

Máy bay nổ động cơ giữa trời, 520 người hút chết

Air France cho biết, một máy bay chở đầy khách của họ từ Paris đi Los Angeles đã bị nổ động cơ trên bầu trời Đại Tây Dương.

Bị chặt đầu 4 tiếng, rắn hổ vẫn cắn người suýt chết

Bị chặt đầu 4 tiếng, rắn hổ vẫn cắn người suýt chết

Người đàn ông Trung Quốc mua một con rắn hổ mang về để vợ chế biến món ăn cho cả nhà, nhưng không ngờ lại gây họa.

Hình ảnh sốc về đàn lợn 'cơ bắp cuồn cuộn'

Hình ảnh sốc về đàn lợn 'cơ bắp cuồn cuộn'

Những chú lợn với cơ bắp cuồn cuộn dường như không thể đi lại bình thường do các bắp thịt to một cách kỳ cục hiện đang được nông dân Campuchia nuôi.

Tận mắt ngắm viên kim cương 'khủng' đắt nhất thế giới

Tận mắt ngắm viên kim cương 'khủng' đắt nhất thế giới

Viên kim cương nặng 163,4 carat, được mài từ kim cương thô lớn nhất tại Angola - mỏ 'vàng đen' của thế giới.

Đụng độ ở trưng cầu dân ý tại Tây Ban Nha, 460 người bị thương

Đụng độ ở trưng cầu dân ý tại Tây Ban Nha, 460 người bị thương

Thị trưởng thành phố Barcelona hôm 1/10 cho biết ít nhất 460 người đã bị thương khi cảnh sát tìm cách ngăn các cử tri tại xứ Catalan tiếp cận các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Tây Ban Nha.