Theo AP, số người chết trong một năm đơn lẻ như 2020 là chưa từng có tiền lệ ở Mỹ, chủ yếu do đại dịch Covid-19.

{keywords}
Ảnh: AP

Hãng tin này cho biết, số liệu tử vong năm 2020 vẫn chưa được công bố nhưng các ước tính sơ bộ cho thấy, Mỹ đang trên đà vượt ngưỡng 3,2 triệu người chết trong năm nay.

Thực tế cho thấy số người qua đời ở Mỹ tăng lên mỗi năm, nhưng trong năm 2020 đã tăng khoảng 15%, thậm chí còn cao hơn nếu số liệu cụ thể của tháng 12 được công bố.

Trong lịch sử, năm 1918 có hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ tử trận trong Thế chiến 1, và hàng trăm nghìn người bỏ mạng trong một đại dịch cúm. Năm đó, tỷ lệ tử vong tăng tới 46% so với 1917.  

Tính đến nay, đại dịch Covid-19 đã đi cướp mạng sống của hơn 318.000 người Mỹ và con số này còn tăng.

Tỷ lệ tử vong nói chung của Mỹ đã giảm chút ít trong năm 2019, nhờ số người chết vì bệnh tim và ung thư giảm. Và tuổi thọ đã nhích lên trong năm thứ 2 liên tiếp, theo hồ sơ chứng tử do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố.

Tuy nhiên, theo Robert Anderson thuộc CDC, tuổi thọ năm 2020 có thể giảm tới 3 năm.

Đại dịch Covid-19 là một yếu tố lớn khiến nhiều người tử vong trong năm 2020, cả trực tiếp và gián tiếp. Về độ chết chóc nói chung, bệnh này chỉ đứng sau bệnh tim và ung thư. Còn tùy từng giai đoạn, Covid-19 có thể là sát thủ số 1.

Thanh Hảo

Chùm ảnh thiên tai tàn phá khắp toàn cầu năm 2020

Chùm ảnh thiên tai tàn phá khắp toàn cầu năm 2020

Những hình ảnh sau đây cho thấy sự tàn phá của thiên tai trên toàn thế giới trong năm 2020.

Nhìn lại cách đại dịch Covid-19 'chiếm đoạt' thế giới năm 2020

Nhìn lại cách đại dịch Covid-19 'chiếm đoạt' thế giới năm 2020

Virus corona xuất hiện lần đầu tiên cách đây một năm ở Vũ Hán, Trung Quốc và lan khắp thế giới trong năm 2020, tàn phá những nơi nó hiện diện.