UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát đi thông báo truy tìm 2 trường hợp F1 đi chuyến bay VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 10h15 ngày 27/4.

Trên chuyến bay có bệnh nhân 2910, quê Hà Nam, tạm trú đường Phạm Đăng Giảng, quận Bình Tân, TP.HCM.

Hai trường hợp F1 là T.V.D (sinh năm 1999) và N.T.D từ Hà Nội đi TP.HCM, sau đó về TP Vũng Tàu. Hiện họ chưa khai báo y tế. 

Hai người này đã mua vé máy bay qua điện thoại của anh L.Q.H đang làm việc tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ T.B, TP Vũng Tàu.

Tuy nhiên, anh H. khẳng định không quen biết 2 trường hợp trên. 

Trường hợp F1 thứ 3 trên chuyến bay VJ133 là bà T.T.N (sinh năm 1970). Sau khi bay từ Hà Nội vào TP.HCM, bà N. đi xe khách về TP Vũng Tàu nhưng không nhớ biển số xe. 

Đến nơi, bà N. tới nhà người thân tại khu Khang Linh, phường 10, TP Vũng Tàu và tiến hành khai báo y tế. Sau đó, bà N. được đưa đi cách ly tập trung lúc 1h ngày 30/4.

Có 8 trường hợp F2 của bà N. thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, trong đó 1 người đi Phú Quốc vào ngày 28/4.

Quang Hưng

Thái Bình tìm người tới ngôi đền bệnh nhân Covid-19 từng có mặt

Thái Bình tìm người tới ngôi đền bệnh nhân Covid-19 từng có mặt

Sáng 1/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình phát đi thông báo khẩn, tìm người đến cụm Đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà).