Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa thực hiện phẫu thuật đưa nội tạng em bé vừa chào đời từ ngực về ổ bụng.

Bệnh nhi bé N.V.Đ. (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) sau sinh tại BV Đa khoa Đồng Nai có biểu hiện tím tái, da xanh, nôn không dứt. Lập tức bé được chuyển viện sang BV Nhi đồng Đồng Nai mổ cấp cứu vì toàn bộ nội tạng bé bị dồn trên ngực.

{keywords}

Em bé được phẫu thuật hiện sức khỏe đã ổn định. ảnh: BSCC

Theo bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật -Gây mê -Hồi sức, lúc nhập viện bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp. Bác sĩ đã tiến hành hồi sức, cho thở máy, chụp phim và siêu âm tim. Kết quả, bé bị cao huyết áp phổi, thoát vị hoành.

Sau khi cấp cứu bệnh nhi cơ bản ổn và được tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ Tầm chia sẻ: “Bé bị thoát vị quá nhiều. Toàn bộ ruột non, dạ dày, lách và ¾ đại tràng bị đẩy lên trên ngực, gây chèn ép phổi khiến bé không thể thở, gây cao áp phổi”.

Khi mổ bác sĩ phải đưa hết tạng xuống bụng, song do bé nằm trong bụng mẹ, ổ bụng không chứa bất cứ cơ quan nên teo nhỏ. Vì thế, trước khi đưa nội tạng đi lạc về đúng vị trí, bác sõ phải làm giãn ổ bụng to lên để đủ chứa ruột, dạ dày,lách, đại tràng.

Bác sĩ cho hay ca mổ thành công, song quá trình hồi sức khó khăn do bé bị cao áp phổi. Bé được dùng thuốc hạ áp phổi liên tục để ổn định sức khỏe. Hiện bé cơ bản ổn định, dự kiến sẽ cho xuất viện vài ngày tới.

Phan Nhơn