Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã vào cuộc ngay khi có phản ánh về việc sản phụ 44 tuổi nguy kịch vì băng huyết sau phá thai. 

Theo đó, ngày 11/1, Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận một sản phụ nhập viện từ Phòng khám đa khoa Quốc tế trong tình trạng băng huyết sau sảy thai ngoại viện. Bệnh nhân cho hay, ngày 9/1, chị đến khám tại Phòng khám đa khoa Quốc tế (địa chỉ 221 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), siêu âm thai 15 tuần. 

{keywords}
Thông tin bệnh nhân cung cấp, ngày 9/1 đã đến khám tại Phòng khám đa khoa Quốc tế, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng chuyên gia của Bệnh viện Từ Dũ, cơ quan chức năng quận 1 kiểm tra, xác minh vụ việc. Tại Phòng khám đa khoa Quốc tế, Thanh tra Sở đã thu giữ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Đồng thời, yêu cầu tạm ngưng hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám Sản phụ khoa kể từ ngày 14/1 cho đến khi xử lý xong.

Phòng Y tế quận 1 và chính quyền địa phương có trách nhiệm giám sát việc ngưng hoạt của phòng khám Sản phụ khoa tại địa chỉ trên.

Thanh tra Sở Y tế sẽ cùng cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật khi phát hiện sai phạm.

{keywords}
Sản phụ được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời tại Bệnh viện Hùng Vương.

Trước đó, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vừa thực hiện phẫu thuật cắt tử cung, cứu sống một sản phụ 44 tuổi nguy kịch khi nhập viện. Bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai 3 lần, bị choáng mất máu nặng sau khi phá thai 15 tuần bằng thuốc tại một phòng khám tư nhân.

Bệnh nhân mất khoảng 2.000 ml máu, phải truyền 10 đơn vị hồng cầu đậm đặc, 12 đơn vị huyết thanh tươi, 8 đơn vị kết tủa lạnh, 1 kit tiểu cầu. 

Ca phẫu thuật tiến hành lúc nửa đêm và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Bác sĩ nhận thấy mô nhau xâm lấn vào lớp cơ tử cung, nghi nhau cài răng lược, sản phụ đang rối loạn đông máu. Do đó, phải cắt tử cung hoàn toàn để giữ tính mạng người phụ nữ.

Linh An

Người phụ nữ tại TP.HCM suýt tử vong sau khi phá thai 15 tuần bằng thuốc

Người phụ nữ tại TP.HCM suýt tử vong sau khi phá thai 15 tuần bằng thuốc

Sản phụ 44 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, chảy máu ồ ạt sau khi phá thai tại một phòng khám tư nhân.