Trong số 328 ca mắc Covid-19 được ghi nhận tới nay tại Việt Nam, có 221 ca từ nước ngoài về, 188 trường hợp cách ly ngay khi nhập cảnh.

Ca bệnh được ghi nhận chiều nay là hành khách trên chuyến bay VN0062 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Nga về sân bay Vân Đồn ngày 13/5. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định và đã được cách ly ngay sau nhập cảnh, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Bệnh nhân 328 là nam, 1 tuổi, quê Thiệu Duy, Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 314 ở Nga, sau đó trở về Việt Nam cùng trên chuyến bay.

Ngày 13/5, sau khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, bệnh nhân được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Cộng Hoà, Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính.

Đến ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 4, cho kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Ngày 29/5, kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả tương tự. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hải Dương.

Như vậy, tính đến nay, chuyến bay VN0062 từ Liên Bang Nga về sân bay Vân Đồn hôm 13/5 đã ghi nhận 34 người mắc, đều là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh, bao gồm 28 người cách ly tại Thái Bình, 3 ca ở Hải Dương, 1 người ở Quảng Ninh và 2 người tại TP. Hồ Chí Minh.

Tới sáng 30/5, tròn 44 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nước ta đã công bố khỏi bệnh cho 279/328 trường hợp Covid-19, chiếm 85%.

49 bệnh nhân còn đang điều trị tại các cơ sở y tế có 17 người đã âm tính nCoV 2 lần liên tiếp, 9 người  âm tính lần đầu.

Hiện nước ta còn cách ly 7.870 người, trong đó 69 người cách ly tại bệnh viện, 6.870 người cách ly tại các cơ sở tập trung khác, 931 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Nguyễn Liên

Ngày ra viện của những bệnh nhân Covid-19 đặc biệt nhất miền Bắc

Ngày ra viện của những bệnh nhân Covid-19 đặc biệt nhất miền Bắc

 Ca bệnh Covid-19 nặng nhất và trường hợp âm - dương tính phức tạp nhất miền Bắc đều được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay.