Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, 16 ca được công bố chiều nay đều là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại 3 tỉnh ngay sau khi nhập cảnh, trong đó Khánh Hòa (11), Hưng Yên (4), và Hoà Bình (1). Cụ thể:

4 bệnh nhân từ 1266 đến 1269, có độ tuổi từ 25 – 35 (3 nữ, 1 nam) từ Nga về Việt Nam ngày 31/10 trên chuyến bay VN5062. Ngay khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, toàn bộ hành khách trên chuyến bay được đưBản tin Covid-19 mới nhấta cách ly ngay tại Hưng Yên.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/11 phát hiện 4 bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 

{keywords}

11 bệnh nhân từ 1270 đến 1280 từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 11/11 trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Khánh Hòa. Riêng bệnh nhân 1280 là chuyên gia người Nga.

Kết quả xét nghiệm ngày 14/11, phát hiện 11 bệnh nhân nói trên mắc Covid-19, đang được điều trị tại 3 cơ sở y tế: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh và Phòng khám Ninh Sim - Ninh Hoà, Khánh Hoà.

Bệnh nhân 1281 là nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 31/10, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 814 tỉnh Hoà Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15/11 khẳng định mắc Covid-19.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Như vậy riêng ngày 15/11, Việt Nam đã ghi nhận thêm 25 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 1.281 trường hợp.

Tuy nhiên, Việt Nam là một trong nước hiếm hoi khi đã qua 74 ngày chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Số ca lây lan trong nước vẫn dừng ở con số 691 ca.

Hiện các cơ sở y tế đã điều trị khỏi 1.103 bệnh nhân. Các ca còn lại chưa có trường hợp nặng, 13 ca trong đó đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

Các địa phương đang còn cách ly gần 16.000 người, trong đó cách ly tại tại bệnh viện 211 người, cách ly tại cơ sở tập trung hơn 14.000 người, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Kể từ khi ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Trung Quốc vào giữa tháng 12 năm ngoái, đến nay dịch Covid-19 đã lan ra 217 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 54 triệu ca mắc và hơn 1,3 triệu ca tử vong.

Chỉ trong 24 giờ qua, toàn cầu có thêm 600.000 ca nhiễm mới và thêm gần 9.000 ca tử vong. Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với hơn 11 triệu ca nhiễm và 250 ca tử vong.

Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với 8,8 triệu ca mắc, gần 130.000 ca tử vong, thứ ba là Brazil với gần 6 triệu ca nhiễm, 165.000 ca tử vong.

Thúy Hạnh

Quỹ 2 tỷ USD hỗ trợ các nước nghèo mua vắc xin ngừa Covid-19

Quỹ 2 tỷ USD hỗ trợ các nước nghèo mua vắc xin ngừa Covid-19

Các nước giàu cùng gia đình tỷ phú Bill Gates cam kết góp tiền giúp các nước thu nhập thấp có nguồn dược phẩm phòng ngừa virus nCoV.