Trong 4 ca mắc mới chiều nay, có 2 ca cộng đồng ghi nhận tại TP.HCM, lây nhiễm từ bệnh nhân 1347 và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Bệnh nhân 1348 là nam, 1 tuổi, có địa chỉ tại Quận 6, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1347 trong 4 ngày.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ngày 30/11 khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Bệnh nhân 1349 là nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Quận 6, TP.HCM. Bệnh nhân là học trò tại lớp tiếng Anh của bệnh nhân 1347.

Kết quả xét nghiệm ngày 30/11 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

{keywords}

Biểu đồ số ca mắc mới Covid-19 tại Việt Nam trong 11 tháng qua

Bệnh nhân 1350 là nam, 47 tuổi, có địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Bệnh nhân 1351 là nam, 57 tuổi, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Ngày 16/11, 2 bệnh nhân nói trên từ Canada nhập cảnh sân bay Vân Đồn, được cách ly tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh.

Tham khảo thêm
Gần 500 ca F1 liên quan đến giáo viên tiếng Anh nhiễm Covid-19

Gần 500 ca F1 liên quan đến giáo viên tiếng Anh nhiễm Covid-19

“Đã truy vết gần 500 trường hợp F1 liên quan đến giáo viên tiếng Anh nhiễm Covid-19”,  ông Phan Thanh Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết.

 

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17/11 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 30/11, xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh các nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Như vậy đến chiều 1/12, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.351 ca mắc Covid-19, trong đó có 693 ca mắc trong nước. Việc xuất hiện ca bệnh 1347 (lây nhiễm từ ca 1342) đã chấm dứt chuỗi 89 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng tại Việt Nam.

Trước đó vào đợt dịch thứ 2, Việt Nam từng giữ được 99 ngày không ghi nhận ca mắc trong nước, sau đó xuất hiện ca bệnh 416 tại Đà Nẵng.

Liên quan đến ca bệnh 1342 và 1347, Bộ trưởng Y tế khẳng định, cả hai đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng bệnh nhân 1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống Covid-19 tại khu cách ly tập trung và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện các địa phương đang còn cách ly hơn 16.700 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 175 người, cách ly tập trung hơn 15.700 người, hơn 800 người đang cách ly tại nhà.

Trong hôm nay, các cơ sở y tế công bố có thêm 16 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca chữa khỏi tại Việt Nam lên 1.195 ca.

Trên thế giới, số ca mắc đã vượt qua 63,6 triệu ca, trong đó gần 1,5 triệu người đã tử vong. Chỉ tính riêng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần nửa triệu ca mắc mới.

Thúy Hạnh

Tiếng chuông báo động từ ca nhiễm Covid-19 thứ 1347

Tiếng chuông báo động từ ca nhiễm Covid-19 thứ 1347

Trong khi cả thế giới còn đang vật lộn với virus corona, thì ở Việt Nam, người ta đang mất đi thói quen tự bảo vệ trước đại dịch.

Tiếp viên Vietnam Airlines sai quy định cách ly tại nhà

Tiếp viên Vietnam Airlines sai quy định cách ly tại nhà

Tiếp viên Vietnam Airlines được áp dụng chế độ cách ly riêng, song bệnh nhân 1342 đã không tuân thủ nghiêm quy định.