Bệnh nhân số 30 là nữ, 60 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân cùng bay chuyến VN0054 từ London, Anh tới Nội Bài sáng 2/3 cùng với bệnh nhân N.H.N, ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân này đã đi tàu từ Hà Nội vào Huế. Sau khi rà soát danh sách các hành khách trên chuyến bay VN0054, sáng 7/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên – Huế đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với bệnh nhân nói trên. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

Hiện nay, bệnh nhân có sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, được cách ly, điều trị tại BV đa khoa Trung ương Huế.

Như vậy, chỉ tính riêng chuyến bay VN0054 đến nay đã ghi nhận 11 ca dương tính Covid-19, ngoài bệnh nhân N.H.N. và N.Q.T là người Việt Nam, 9 bệnh nhân khác là khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là quốc tịch Anh và hầu hết đều ngồi hạng thương gia trên chuyến bay.

Thúy Hạnh

Việt Nam thêm 8 ca nhiễm Covid-19, bay cùng bệnh nhân số 17

Việt Nam thêm 8 ca nhiễm Covid-19, bay cùng bệnh nhân số 17

- Tới 17h30 chiều 8/3, Việt Nam đã phát hiện thêm 8 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 29 trường hợp.