Bà Quan Thị Thúy N. (50 tuổi, ngụ Đồng Nai) xuất hiện triệu chứng đau đầu âm ỉ hơn 1 tháng, bệnh viện địa phương chẩn đoán rối loạn tiền đình cho thuốc nhưng không khỏi.

Bà N. không lâu sau tái phát đau đầu, bị té, hôn mê được chuyển vào bệnh viện 30/4. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà bị túi phình khổng lồ động mạch cảnh trái và chỉ định chuyển viện qua BV Chợ Rẫy.

{keywords}

Bệnh nhân được cứu chữa kịp thời nhờ áp dụng phương pháp bắc cầu động mạch não trong và ngoài sọ áp lực. Ảnh : Phan Nhơn

Ở Bệnh viện Chợ Rẫy, qua hội chẩn các bác sĩ nhận thấy bệnh tình tiến triển nặng, phải can thiệp sớm, nếu không bệnh nhân sẽ tử vong do túi phình vỡ. Lúc  này, bác sĩ đã dùng kỹ thuật mới, sử dụng phương pháp phẫu thuật bắc cầu động mạch não trong và ngoài sọ áp lực.

TS.BS Trần Minh Trí, Khoa Ngoại Thần kinh cho biết, 6 bác sĩ chia ra làm 3 ê-kíp  để thực hiện phẫu thuật. Kíp đầu tiền thực hiện mổ lấy tĩnh mạch ở chân của bà N., kíp 2 mổ mở động mạch cảnh ở cổ.  Còn kíp 3 mở hộp sọ thắt đoạn động mạch não có túi phình.  Tiếp đến, bác sĩ lấy đoạn tĩnh mạch ở chân bệnh nhân để đưa lên cổ thực hiện thủ thuật nối bắc cầu từ cổ đi dưới da mặt lên vùng não. Kỹ thuật này giúp cung cấp máu nuôi sống hệ mạch máu não. Hiện, sau phẫu thuật bệnh nhân không còn đau đầu và di chứng.

PGS.TS.BS Huỳnh Lê Phương, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh chia sẻ, đây là ca thứ 8 được áp dụng kĩ thuật này. Đối với bệnh nhân N. túi phình động mạch khổng lồ lớn hơn 25 mm có nguy cơ tử vong cao. 

Việc đưa phương pháp bắc cầu động mạch não trong và ngoài sọ áp lực cao đòi hỏi bác sĩ phải thực sự cẩn trọng, tỉ mỉ vì phương pháp phức tạp và không khéo túi phình có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hiện, BV Chợ Rẫy là bệnh viện đầu tiên ở khu vực phía Nam làm chủ và đưa vào áp dụng kĩ thuật này trong điều trị.

Phan Nhơn