Hiện tại, người dân được bảo vệ trước bệnh Covid-19 nhờ tiêm vắc xin dạng lỏng. Nhưng trong tương lai, những loại vắc xin đó có thể đến từ ống hít hoặc thuốc viên.

Trong một phòng thí nghiệm sơn trắng, thông thoáng ở Làng Medicon, một trong những công viên khoa học lớn nhất miền nam Thụy Điển, nhà hóa học Ingemo Andersson cầm ống hít bằng nhựa mỏng, có kích thước bằng nửa bao diêm.

{keywords}

Nhà hóa học Ingemo Andersson và vắc xin dạng hít 

Nhóm của bà hy vọng sản phẩm nhỏ bé này có thể đóng một vai trò lớn trong cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu, cho phép mọi người sử dụng vắc xin dạng bột tại nhà trong tương lai.

Công ty Iconovo đang hợp tác với một công ty khởi nghiệp nghiên cứu miễn dịch học ở Stockholm phát triển loại vắc xin dạng bột khô ngừa Covid-19.

Johan Waborg, Giám đốc điều hành của công ty thường sản xuất ống hít cho bệnh nhân hen suyễn, cho biết: “Rất dễ và rất rẻ. Bạn chỉ cần mở nắp để kích hoạt ống hít vắc xin, sau đó đưa ống vào miệng, hít thở sâu và hít vào".

Loại vắc xin này sử dụng các protein virus Covid-19 tự tạo, có thể chịu được nhiệt độ lên đến 40 độ C.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với các điều kiện cần thiết để bảo quản vắc xin dạng lỏng phổ biến hiện nay đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt.

Vắc xin Pfizer phải được giữ trong lọ thủy tinh cứng ở nhiệt độ thấp tới âm 70 độ C, trước khi được chuyển đến tủ lạnh, nếu không chúng sẽ mất tác dụng.

"Điều khác biệt lớn là bạn có thể phân phối vắc xin dạng bột cực kỳ dễ dàng mà không cần dây chuyền lạnh và nhân viên y tế", Ola Winquist, Giáo sư miễn dịch học tại Viện Karolinska, cho biết.

Công ty Iconovo đang thử nghiệm vắc xin trên các biến thể Beta (phát hiện lần đầu ở Nam Phi) và Alpha (phát hiện lần đầu ở Anh) của Covid-19. Cho đến nay, loại dược phẩm này đã được thử nghiệm trên chuột và huy động đủ kinh phí để bắt đầu các nghiên cứu trên người trong vòng 2 tháng tới.

Cộng đồng y tế đã lạc quan rằng nếu vắc xin dạng bột thành công sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong đại dịch Covid-19, cũng như giúp việc lưu trữ và phân phối vắc xin cho các bệnh khác trở nên dễ dàng hơn.

Trong khi các công ty trên thế giới đang nghiên cứu vắc xin dạng bột, một công ty khởi nghiệp khác ở Thụy Điển triển khai một công nghệ đầy hứa hẹn.

Ziccum đang thử nghiệm công nghệ làm khô các loại vắc xin lỏng hiện có hoặc trong tương lai mà không làm giảm hiệu quả.

Điều này có thể giúp việc thiết lập các cơ sở gia công “đóng lọ” vắc xin ở các nước đang phát triển. Bột vắc xin sẽ được trộn với dung dịch nước vô trùng ngay trước khi chủng ngừa.

>>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

An Yên (Theo BBC)

Sáng 31/7 thêm 4.060 ca Covid-19, tăng tốc tiêm hơn 400.000 liều mỗi ngày

Sáng 31/7 thêm 4.060 ca Covid-19, tăng tốc tiêm hơn 400.000 liều mỗi ngày

Sáng 31/7, Việt Nam ghi nhận 4.060 ca Covid-19 mới, nâng số mắc cả nước lên trên 141.000 ca.

Người tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 vẫn nên đeo khẩu trang khi ra ngoài

Người tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 vẫn nên đeo khẩu trang khi ra ngoài

Người đã chủng ngừa đầy đủ vẫn có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 và lây bệnh cho người khác, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, người chưa tiêm vắc xin.