- Người đàn ông bất tỉnh bên vệ đường được công an đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu với thân nhiệt lên đến 41 độ C.

Khoảng 10h sáng nay, công an phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) đưa 1 người đàn ông trung niên nằm bất tỉnh bên vệ đường vào BV Bạch Mai cấp cứu.

TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng cấp cứu tổng hợp, khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhân chuyển đến viện trong tình trạng hôn mê, thân nhiệt lên đến 41 độ C. Với mức thân nhiệt này sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng.

bi soc nhiet do nang nong
Bệnh nhân vẫn đang hôn mê


Sau hơn 1 tiếng tích cực hạ thân nhiệt, cơ thể bệnh nhân đã xuống mức 38,5 độ C nhưng vẫn đang hôn mê. Các bác sĩ đang tiếp tục cho làm thêm các xét nghiệm để có đánh giá chính xác, tuy nhiên với những biểu hiện ban đầu, nghi ngờ bệnh nhân bị sốc nhiệt do nắng nóng.

Theo TS Tuấn, nếu không được cấp cứu kịp thời, các trường hợp sốc nhiệt có thể bị tổn thương não, mê sảng, mất ý thức, thậm chí tử vong. Do đó việc sơ cứu ban đầu vô cùng quan trọng, quyết định hiệu quả điều trị cũng như giảm di chứng cho bệnh nhân.

Các biểu hiện ban đầu của sốc nhiệt thường là mặt đỏ bừng, da nóng khô, mệt lả, đau đầu, nôn mửa, mạch nhanh... Trước khi xe cấp cứu đến, cần cấp tốc hạ nhiệt cho bệnh nhân bằng mọi cách, nhanh chóng đưa người bệnh đến khu vực râm mát, cởi bớt quần áo, dùng khăn mát chườm vào nách, cổ, bẹn, sau đó lau toàn thân bằng nước mát, hoặc xối trực tiếp nước lên người.

Khi thân nhiệt giảm xuống dưới 38,5 hoặc 39 độ cần chuyển đến BV để điều trị tiếp.

TS Tuấn khuyến cáo, dưới trời nắng gay gắt hơn 50 độ ngoài trời, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời và uống đủ nước. Nếu buộc phải ra đường, cần có các phương tiện bảo hộ tốt như áo, mũ rộng vành...

Trẻ em, người lớn nằm la liệt trên bồn hoa, sàn bệnh viện tránh nóng

Trẻ em, người lớn nằm la liệt trên bồn hoa, sàn bệnh viện tránh nóng

Bệnh nhi lả lướt trên tay bố mẹ, trong khi người nhà bệnh nhân tạm ngủ gục bất kỳ đâu có bóng râm để tránh cái nóng hơn 40 độ ngoài trời.

Nắng nóng, uống 10 chai nước mỗi ngày, người đàn ông bị ngộ độc nghiêm trọng

Nắng nóng, uống 10 chai nước mỗi ngày, người đàn ông bị ngộ độc nghiêm trọng

Nhiều người cho rằng uống nhiều nước mới tốt cho sức khỏe đặc biệt là trong ngày nắng nóng. Nhưng bạn sẽ cân nhắc lại khi biết việc uống nước quá nhiều có thể khiến bạn bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

"Bật mí" cách bảo vệ sức khỏe cho trẻ mùa nóng gay gắt

"Bật mí" cách bảo vệ sức khỏe cho trẻ mùa nóng gay gắt

Thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn, siêu vi khuẩn dễ bùng phát tấn công trẻ.

Phòng tránh chóng mặt do nắng nóng

Phòng tránh chóng mặt do nắng nóng

Thời tiết thay đổi quá nhanh khiến cơ thể nhiều người không thích ứng kịp, gây ra nhiều chứng bệnh như chóng mặt, hoa mắt…

Mẹo phòng chống đột quỵ ngày nắng nóng

Mẹo phòng chống đột quỵ ngày nắng nóng

Say nắng là hiện tượng rất dễ gặp vào mùa hè, ở cấp độ nặng hơn có thể gây đột quỵ, thậm chí tử vong.

4 loại bệnh trẻ em hay gặp nhất mùa nắng nóng cha mẹ cần biết

4 loại bệnh trẻ em hay gặp nhất mùa nắng nóng cha mẹ cần biết

Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng mùa hè là thời kỳ trẻ dễ mắc bệnh về tiêu chảy, viêm não Nhật Bản, da liễu. 

M.Anh