Nhóm bệnh nhân mới trú tại 2 quận: Long Biên (3), Thanh Xuân (2). Họ đều thuộc chùm ca F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Quận Long Biên:

3 ca bệnh Đ.T.M (nữ, sinh năm 1976), N.M.Đ (nam, sinh năm 2008) và N.M.K (nam, sinh năm 1972) là người cùng gia đình ở địa chỉ 19/22 Kim Quan, phường Việt Hưng, Long Biên.

Họ sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 18/9, đã xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 22/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên (ngày 18/9) tới nay, ổ dịch tổ 4, Việt Hưng, Long Biên đã ghi nhận 23 ca Covid-19.

Quận Thanh Xuân:

2 bệnh nhân Đ.N.S (nam, sinh năm 1978) và Đ.T.D (nữ, sinh năm 2009) cùng trú tại tầng 2, F5, tập thể Thuốc lá Thăng Long, ngõ 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung.

Anh S và cháu D sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Ngày 1/9, họ chuyển vào khu cách ly tập trung theo kế hoạch giãn dân. Ngày 22/9, các bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân lần đầu được phát hiện hôm 23/8, sau tròn 1 tháng đã có tổng cộng 592 ca bệnh. Chuỗi lây nhiễm này tập trung chủ yếu tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, là khu vực dân cư lâu năm, chung cư cũ ẩm thấp, môi trường không đảm bảo, diện tích chật hẹp, mật độ dân số đông.

Tính riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 tới nay), Hà Nội ghi nhận tổng cộng 3.955 bệnh nhân Covid-19, gồm 1.599 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.356 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa. Toàn TP còn 31 điểm cách ly, có 846 ca mắc Covid-19 đang điều trị.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Sáng 23/9, Hà Nội không có thêm ca Covid-19

Sáng 23/9, Hà Nội không có thêm ca Covid-19

Tính từ 18h ngày 22/9 đến 6h ngày 23/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết địa bàn không ghi nhận ca mới. Tổng số mắc tại Hà Nội hiện vẫn là 3.950 trường hợp.