- Sau khi mổ đẻ lần 3, vợ chồng chị S. đã ký cam kết triệt sản. Tuy nhiên gần 2 năm sau, BS thông báo chị mang thai lần 4.

Chị Lê Thị Nguyên S. (40 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, vào tháng 2/2016, chị đến khoa Sản, BV Bạch Mai để sinh mổ con thứ 3.

Do đã có tuổi, BS Nguyễn Dư Dậu, người thực hiện ca mổ, đã tư vấn nên kết hợp triệt sản khi mổ. Vợ chồng chị cũng đã ký cam kết.

{keywords}
Chị S. cầm kết quả siêu âm thai lần 4

Sau sinh mổ 3 tháng, để chắc chắn, chị S. gọi điện đến khoa Sản để hỏi lại. Điều dưỡng tên Phượng trả lời BS Dậu đã triệt sản rồi.

Từ tháng 10 vừa qua, chị thấy bụng to nhanh, buồn nôn, dùng que thử thì phát hiện có thai. Đến ngày 1/12, khi thai được hơn 7 tuần, chị S. tìm đến phòng khám tư nơi BS Dậu làm việc để hỏi.

“BS Dậu trả lời rằng xác suất 1.000 người vẫn có 1 người có thai lại. Ông còn bảo nếu muốn xác nhận lại xem có đúng không thì đến bệnh viện kiểm tra và thách tôi tìm được hồ sơ”, chị S. chia sẻ.

{keywords}
Cách thức mổ chưa ghi triệt sản

Ngày 3/12, chị S. đến một phòng khám và bỏ thai. Ngày 4/12, quay lại BV tìm hồ sơ, trong phần cách thức mổ do BS Dậu kí, không thấy ghi đã triệt sản.

Trao đổi với báo chí, BS Dậu cho biết, do ca mổ đã lâu nên ông không nhớ ca mổ có được triệt sản hay không. Ông cho biết, kể cả với bệnh nhân đã triệt sản vẫn có xác suất có thai lại.

BV Bạch Mai cho biết đã yêu cầu BS Dậu và lãnh đạo khoa Sản khẩn trương tìm hiểu và báo cáo giải trình cụ thể sự việc.

Đau đớn nữ sinh mất chân vì bệnh viện tắc trách

Đau đớn nữ sinh mất chân vì bệnh viện tắc trách

Đã yếu kém chuyên môn nhưng lại tắc trách trong công việc, các bác sĩ 1 bệnh viện tuyến huyện đã khiến nữ sinh lớp 10 phải cưa mất chân.

Gãy chân đợi 9 ngày mới mổ vì bệnh viện phải... xếp lịch

Gãy chân đợi 9 ngày mới mổ vì bệnh viện phải... xếp lịch

Được mổ sau 9 ngày chờ, bệnh nhân bị rơi vào trạng thái nguy kịch.

Vụ gãy chân chờ 9 ngày mới mổ: Bệnh nhân đã tử vong

Vụ gãy chân chờ 9 ngày mới mổ: Bệnh nhân đã tử vong

Sau 2 ngày rơi vào trạng thái nguy kịch, bệnh nhân Trần Thị Là (SN 1969, quê Hòa Vang, Đà Nẵng) đã không qua khỏi.

Nữ sinh bị cưa chân phải nộp 23 triệu viện phí?

Nữ sinh bị cưa chân phải nộp 23 triệu viện phí?

Người đứng đầu Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị phải hiểu rõ giữa chuyện "hỗ trợ" và chuyện "bồi thường".

Mổ nhầm chân: Bác sĩ nhận lỗi vì không xem bệnh án

Mổ nhầm chân: Bác sĩ nhận lỗi vì không xem bệnh án

Bác sĩ H. trần tình với gia đình anh Thảo, do một ngày phải phẫu thuật rất nhiều ca nên đã nhầm lẫn, thiếu tỉnh táo.

T.Hạnh