Trường hợp nghi nhiễm là đồng nghiệp của bệnh nhân cư ngụ tại chung cư Sunview Town ở đường Gò Dưa, TP Thủ Đức.

Người này là nữ, sinh năm 1987, sống một mình tại căn hộ ở phường Tân Kiểng, quận 7. 

{keywords}

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt khu vực cư ngụ của ca nghi nhiễm

Qua khai thác dịch tễ, cô từng đến Hải Phòng từ ngày 24/4 đến ngày 5/5. Ngày 5/5, người này đi trên chuyến bay VN1179 từ Hải Phòng đến TP.HCM.

Ngày 8/5, cô có dấu hiệu sốt nên tự đi mua thuốc và nghỉ làm đến ngày 11/5. Sau đó, người này tới công ty tại đường Pasteur, quận 3. Hiện địa phương đã tiến hành phong tỏa nhà của ca nghi nhiễm theo quy định.

Tối 18/5, lực lượng y tế đã có mặt để tiến hành xử lý y tế khu vực nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

{keywords}

Đến đầu giờ tối, nhân viên y tế có mặt tại khu vực để triển khai các biện pháp xử lý y tế nhằm phòng chống dịch Covid-19

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả các bệnh viện nghiêm túc sàng lọc, phân luồng, cách ly ngay các ca nghi nhiễm. 

Các bệnh viện cần sẵn sàng kịch bản, tổ chức diễn tập để ứng phó trong tình huống có ca dương tính hoặc nghi ngờ nhiễm xâm nhập vào bệnh viện.

Khi bệnh viện có ca nghi ngờ, yêu cầu báo khẩn qua điện thoại cho phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) để hướng dẫn kịp thời.

TP.HCM sẽ lấy mẫu xét nghiệm 10.000 người liên quan ca dương tính nCoV

TP.HCM sẽ lấy mẫu xét nghiệm 10.000 người liên quan ca dương tính nCoV

Ngành Y tế TP.HCM tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 10.000 người liên quan đến ca dương tính nCoV vừa mới phát hiện.

Tuấn Kiệt - Thanh Tùng - Linh Khuê