Ngày 2/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tại thành phố. Trong đó, Gò Vấp có 7 ca, Bình Tân (1), TP Thủ Đức (1), Tân Bình (2), quận 8 (3), quận 12 (3), Bình Thạnh (6), Bình Chánh (1), huyện Nhà Bè (1 người) và một trường hợp mới nhận kết quả từ phòng xét nghiệm đang xác minh thông tin.

Trong 26 trường hợp này có 17 người được xét nghiệm theo diện F1, 2 người liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 7 người còn lại đang được xác minh nguồn tiếp xúc.

Chiều 2/6, HCDC thông tin về trường hợp dương tính với nCoV mới. Ca bệnh này là nhân viên làm việc tại Công ty cổ phần Bất động sản BNC có địa chỉ số 62, đường số 8, phường Tân Hưng, quận 7, sống ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. 

Như vậy, đến nay, thành phố có tổng cộng 497 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế công bố. Trong đó 267 ca điều trị khỏi, 230 ca đang điều trị.

Từ ngày 26/5, thành phố ghi nhận 227 trường hợp nhiễm mới có liên quan đến chuỗi lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Hiện đã có 20/22 quận, huyện của thành phố ghi nhận ca bệnh.

Thành phố đã lấy tổng cộng 277.841 mẫu xét nghiệm, trong đó 3.770 tiếp xúc gần, 274.071 trường hợp được lấy mẫu giám sát.

Trong 3.770 mẫu tiếp xúc gần đã có 219 mẫu có kết quả dương tính, 2.718 mẫu âm tính, còn lại đang chờ xét nghiệm. 227.071 mẫu xét nghiệm giám sát có 93.913 mẫu có kết quả âm tính, 180.158 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện HCDC đang điều tra, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới. Thực hiện điều tra truy vết, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến những ca nghi nhiễm mới.

HCDC khuyến cáo, hiện dịch bệnh đang bùng phát tại thành phố, vì vậy, người dân cần tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế và thành khẩn khai báo y tế.

Tú Anh

Một người dương tính nCoV, 2.000 người trong hẻm phải lấy mẫu xét nghiệm

Một người dương tính nCoV, 2.000 người trong hẻm phải lấy mẫu xét nghiệm

Ca dương tính là nhân viên của Công ty Thiên Tú, sống trong hẻm đông dân cư ở quận 3, TP.HCM.