Sáng 30/1, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM tổ chức họp đột xuất với các quận, huyện và TP Thủ Đức, công bố các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cho biết tại TP.HCM đã có trường hợp nhiễm Covid-19 mới là nam, quê quán tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

{keywords}
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tếTP.HCM 

Bệnh nhân trên có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612. Sau khi đến TP.HCM, trường hợp này đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly, xét nghiệm cho kết quả nhiễm Covid-19.

Theo UBND quận 11, bệnh nhân B.T.T (sinh năm 1993) đi trên chuyến bay VN213 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 15h ngày 28/1. Sau đó, người này đến trú tại một khách sạn trên địa bàn quận 11, có tiếp xúc gần với 4 người tại đây. 

Khi được người nhà thông báo chị họ là bệnh nhân 1612 mắc Covid-19, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế qua đường dây nóng và được cách ly tại bệnh viện quận 11 vào 23h cùng ngày. Chiều 29/1, bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bốn người tiếp xúc gần tại khách sạn và 12 người ở cùng khách sạn đã được cách ly. Trên chuyến bay VN213 có 27 người tiếp xúc gần (ngồi gần trong 5 hàng ghế). Trong đó, 2 người không liên lạc được, 9 người ở các tỉnh, thành khác và 16 người tại TP.HCM đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Về 260 người ngồi ở các hàng ghế khác, gồm 4 người ở Bạc Liêu, 5 người tại TP.HCM đã được xác minh, 251 người đang chờ thông tin khai báo. 

Hiện, 14 người tiếp xúc gần đã âm tính lần 1. Các trường hợp còn lại dự kiến sẽ có kết quả xét nghiệm vào trưa nay, 30/1.

Hồ Văn - Liên Anh

Gia Lai phát hiện 2 ca dương tính nCoV lần 1

Gia Lai phát hiện 2 ca dương tính nCoV lần 1

Hai trường hợp dương tính nCoV lần 1 là vợ chồng ở thị xã Ayun Pa, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 1612 ở Hải Dương.