Đây là thông tin được lãnh đạo BV Phụ sản Hà Nội xác nhận vào chiều 21/4. Sau 14 ngày cách ly và có kết quả âm tính lần 2, 17 nhân viên y tế đã được trở về nhà và tiếp tục tự cách ly thêm 14 ngày.

Trước đó vào tối 6/4, BV Phụ sản Hà Nội đã đưa 17 y bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội đi cách ly tại tập trung tại cơ sở 2 của bệnh viện. 63 trường hợp F2 được cách ly tại nhà.

Bệnh nhân 243 từng đưa vợ đến BV Bạch Mai khám bệnh ngày 12/3. Ngày 21/3, người này có triệu chứng mệt mỏi, hơi sốt nhưng nghĩ cảm thông thường nên mua thuốc cảm cúm tự uống.

Ngày 3/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại địa phương. Đến ngày 4/4, bệnh nhân 243 đưa cháu vào BV Phụ sản Hà Nội cơ sở chính trên đường Đê La Thành thăm khám. Ngày 5/4, bệnh nhân 243 lại vào thăm cháu.

Tại BV Phụ sản Hà Nội, bệnh nhân 243 tích vào dấu “không” khi được hỏi 14 ngày qua có từng đến BV Bạch Mai hay không.

Ngày 6/4, bệnh nhân 243 có kết quả xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19, được đưa đi cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Sau sự việc, để tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế và các bệnh nhân, BV Phụ sản Hà Nội đã phân luồng chiều ra và chiều vào.

Bệnh viện cũng thực hiện sàng lọc ngay tại cổng bằng cách đo nhiệt độ, khai báo triệu chứng và thông tin dịch tễ.

Bệnh viện quán triệt mỗi bệnh nhân chỉ có 1 người nhà đi kèm, không tổ chức người đến thăm.

Thúy Hạnh

Hai bác sĩ Trung Quốc nhiễm Covid-19 thoát chết nhưng da đổi màu nâu

Hai bác sĩ Trung Quốc nhiễm Covid-19 thoát chết nhưng da đổi màu nâu

Bác sĩ Yi Fan và Hu Weifeng đã âm tính với virus nCoV sau hai tháng điều trị nhưng cả hai đều bị biến đổi màu da.