Chiều 8/7, bác sĩ Trần Ngọc Diệu ở khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết,  Khoa tiếp nhận và điều trị cho 3 trong 9 nạn nhân trong  vụ nữ tài xế xe hơi Mercedes đâm hàng loạt xe máy ở quận 5, TP.HCM đêm 7/7.

{keywords}

Vụ tai nạn xảy ra tối 7/7 làm 9 người Sài Gòn nhập viện. Ảnh: Tuấn Kiệt

Sau khi tai nạn, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 đã đưa 9 nạn nhân về BV Nhân dân 115 cấp cứu. Trong đó, 5 trường hợp  được xuất viện, 1 chuyển sang BV Nguyễn Tri Phương. 3 trường hợp còn lại đang được điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

Bác sĩ cho biết, các nạn nhân này hầu như đều bị đa chấn thương. 

Nạn nhân bị chấn thương nặng nhất 59 tuổi, bị đa chấn thương, thủng ruột non, chấn thương lách, gãy xương sườn 10,11,12 bên trái, gãy xương mắc cá, trật cổ chân, trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}

Nạn nhân được nhân viên y tế cấp cứu tại hiện trường. Ảnh: H.H

Nạn nhân Cao Bằng Siêu (35 tuổi) bị gãy mâm chày gối chân phải, sẽ phải trải qua phẫu thuật; ít nhất 3 tuần sau phẫu thuật, nạn nhân mới có thể đi lại được. Nạn nhân còn lại 21 tuổi bị trật khớp hang, đã được chỉnh khớp và đang được theo dõi tại phòng mổ.

Như Vietnamnet đưa tin vào lúc 19 giờ ngày 7/7, chiếcô tô hiệu Mercedes lưu thông đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú thì liên tiếp va chạm với nhiều xe máy đang chạy cùng chiều, sau đó lao lên tông vào 2 người dân và 4 xe máy trên vỉa hè. Hậu quả 9 người bị thương gồm: ông Thái Duy Nhân (58 tuổi), Đinh Phát Đạt (15 tuổi), Phạm Nhật Trường (21 tuổi), Nguyễn Khánh Vy (28 tuổi), Cao Bằng Siêu (35 tuổi), Nguyễn Tú Trinh (31 tuổi), Lê Hoàng Long (27 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Gấm (18 tuổi) và bà Lê Thị Thúy (56 tuổi).được đưa đi cấp cứu.

Phan Nhơn