254 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại 12 địa phương: TP.HCM (213), Bình Dương (11), Phú Yên (10), Long An (5), Bình Định (4), Vĩnh Long (2), Hải Phòng (2), Bắc Giang (2), Tây Ninh (2), Ninh Thuận (1), Hà Tĩnh (1), Trà Vinh (1):

TP.HCM thêm 213 bệnh nhân, mã số từ 19335-19547. Nhóm này có 211 trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 người còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Bình Dương có 11 người mắc Covid-19 mới, gồm 5 F1, đã được cách ly; 6 bệnh nhân đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Họ được công bố mã số từ 19560-19570.

Phú Yên phát hiện 10 ca, mã số 19311-19312, 19316, 19318-19319, 19323, 19325, 19327, 19332, 19556. Những người này đều là F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Long An ghi nhận 5 bệnh nhân Covid-19, mã số 19552, 19554, 19557-19559, đều là F1, đã được cách ly.

Bình Định ca 4 ca, là F1 đã cách ly từ trước. Nhóm này có mã số 19550, 19551, 19553 và 19555, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4/7. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn.

Vĩnh Long phát hiện 2 trường hợp Covid-19, mã số 19314 và 19315. Họ đều là F1, xét nghiệm dương tính vào ngày 4/7.

Hải Phòng có 2 ca bệnh mới là các F1 đã được cách ly từ trước, mã số 19321 và 19322. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3/7, các bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Bắc Giang thêm 2 người mắc, gồm bệnh nhân 19333 và 19549. Họ là F1 trong khu vực đã được phong tỏa.

Tây Ninh ghi nhận 2 ca Covid-19, mã số 19334 và 19548. Hai người này có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly. Ngày 3/7, họ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

Ninh Thuận có 1 bệnh nhân mới, mã số 19313. Người này là nam, 33 tuổi, ở huyện Ninh Hải; tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly từ trước. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3/7, bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Hà Tĩnh phát hiện 1 ca là bệnh nhân 19317, nữ, 36 tuổi, ở huyện Thạch Hà; F1 của bệnh nhân 16178, đã được cách ly từ trước. Người phụ nữ xét nghiệm dương tính vào ngày 3/7, hiện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Trà Vinh thêm 1 trường hợp, mã số 19324. Bệnh nhân là nữ, 30 tuổi, ở huyện Châu Thành; F1 của ca 18585, đã được cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3/7, người phụ nữ chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, Trà Vinh.

{keywords}

6 trường hợp Covid-19 về từ nước ngoài:

Bệnh nhân 19320 là nữ, 38 tuổi, người huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Ngày 2/7, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, được cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 3/7 phát hiện người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cô điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, Kiên Giang.

Bệnh nhân 19326 là nữ, 32 tuổi, quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 28/6, người phụ nữ nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, cách ly tập trung tại tỉnh Kiên Giang. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm lần 2 (ngày 2/7) dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân chuyển điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên.

Các bệnh nhân 19328 và 19329 nhập cảnh Việt Nam ngày 24/6 qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, cách ly ngay tại Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 2/7 của những người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên.

Hai bệnh nhân 19330 và 19331 nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên ngày 23/6, sau đó cách ly tại Kiên Giang. Nhóm này xét nghiệm dương tính ở lần thứ hai (ngày 2/7). Hiện họ cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên.

Đến trưa 4/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 19.570 người mắc Covid-19 với 17.716 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 16.146 ca bệnh.

15 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 7.643 bệnh nhân Covid-19, chiếm 39% tổng số người mắc.

Sáng nay, Bộ Y tế công bố ca Covid-19 tử vong thứ 85 và 86 tại Việt Nam. Hai người này là bệnh nhân 5220 (nữ, 81 tuổi, ở TP. Bắc Ninh) và 9533 (nam, 64 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên). Họ đều có tiền sử bệnh nền, được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị từ khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Nguyễn Liên

TP.HCM triển khai 200.000 xét nghiệm nhanh  kháng nguyên mỗi ngày để tìm F0

TP.HCM triển khai 200.000 xét nghiệm nhanh kháng nguyên mỗi ngày để tìm F0

Cùng với xét nghiệm RT-PCR, TP.HCM dự kiến mỗi ngày thực hiện 150.000 - 200.000 xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhanh virus SARS-COV-2 để truy tìm F0.