115 ca mắc trong nước ghi nhận tại TP.HCM (63), Bình Dương (24), Hưng Yên (9), Bắc Giang (8), Bắc Ninh (5), Phú Yên (2), Long An (1), Bình Định (1), Hải Phòng (1), Bắc Kạn (1). Cụ thể:

TP.HCM phát hiện 63 ca bệnh, mã số từ 16561-16623. Trong đó, có 54 F1; 3 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi; 2 người liên quan đến chợ Sơn Kỳ, Tân Phú; 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền, quận 8 và 2 trường hợp đang trong quá trình điều tra dịch tễ.

Bình Dương thêm 24 trường hợp Covid-19 liên quan đến công ty tại TP. Thủ Dầu Một, đã được cách ly. Nhóm này có mã số từ 16537-16560.

Hưng Yên có 9 ca mới, đều là F1 liên quan đến công ty tại huyện Yên Mỹ, đã cách ly từ trước. Những người này được công bố mã số từ 16527-16535, xét nghiệm dương tính vào ngày 29/6. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bắc Giang ghi nhận 8 bệnh nhân Covid-19 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, mã số 16514, 16517, 16519, 16521-16523, 16525, 16526.

Bắc Ninh thêm 5 ca bệnh, gồm 2 F1, đã được cách ly; 2 người liên quan đến Khu 4, Tiền An; trường hợp còn lại liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Những người này có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 29/6, được Bộ Y tế công bố mã số 16515, 16516, 16518, 16520, 16524.

Phú Yên có 2 người mắc mới là bệnh nhân 16512 và 16513, đều liên quan đến chợ Màng Màng, đã được cách ly từ trước. Sau khi xét nghiệm dương tính vào ngày 28/6, hai người này chuyển điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế Thị xã Đông Hòa, Phú Yên.

Long An ghi nhận 1 ca, mã số 16508. Người này là nữ, 57 tuổi, quê huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Ngày 29/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Định có 1 trường hợp Covid-19 là bệnh nhân 16510, nam, 46 tuổi, ở Thị xã Hoài Nhơn, F1 của ca 16420, đã được cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/6, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bình Định.

Hải Phòng thêm 1 ca bệnh, mã số 16511. Người này là nữ, 67 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, là F1 của ca 14452, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6 phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bà điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, Hải Phòng.

Bắc Kạn phát hiện 1 ca mắc, mã số 16536. Bệnh nhân là nam, 27 tuổi, người huyện Pắc Nặm, có liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang), đã được cách ly từ trước. Sau xét nghiệm dương tính vào ngày 30/6, bệnh nhân chuyển điều trị tại Trạm Y tế xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm.

Trường hợp mắc Covid-19 về từ nước ngoài là bệnh nhân 16509, nữ, 32 tuổi, quê huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ngày 28/6, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên và được cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 29/6 ghi nhận người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cô điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, Kiên Giang.

Đến trưa 30/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 16.623 người mắc Covid-19 với 14.832 ca lây nhiễm trong nước, 1.791 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 13.262 ca bệnh.

14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 6.764 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 84 ca âm tính ba lần liên tiếp, 121 ca đã âm tính lần hai, 284 trường hợp âm tính lần đầu. Hiện Bộ Y tế đã công bố 80 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Nguyễn Liên

Quảng Ngãi, Phú Yên ghi nhận 18 ca dương tính SARS-CoV-2

Quảng Ngãi, Phú Yên ghi nhận 18 ca dương tính SARS-CoV-2

Số ca dương tính ở 2 tỉnh miền Trung tăng không ngừng với 8 ca ở Quảng Ngãi và 10 ca ở Phú Yên.